Vụ bạt đồi, lấn hồ thủy điện: Xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt gãy tại công trình trái phép

Vụ lấn chiếm lòng hồ thủy điện, xây nhà nuôi yến trái phép tại xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mà Báo SGGP phản ánh, hiện nay đã xuất hiện nhiều điểm nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng.

Ngày 21-8, ông Phạm Trung Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk R’Moan, cho biết, đang cho cán bộ kiểm tra toàn bộ công trình trái phép của Trần Văn Phúc (giám đốc một doanh nghiệp khai thác đá).

Nhà nuôi yến trái phép của ông Phúc xây trên đất nông nghiệp

Nhà nuôi yến trái phép của ông Phúc xây trên đất nông nghiệp

Theo ông Đông, ông Phúc đã tự ý bạt đồi, đổ đất lấn chiếm hồ thủy điện Đắk Rtih và xây nhà nuôi yến trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Tân An (xã Đắk R'Moan).

UBND xã Đắk R’Moan đã kiểm tra và xử phạt ông Phúc, yêu cầu khắc phục hiện trạng từ tháng 2-2023 nhưng đến nay, ông này vẫn chưa chấp hành. Đáng nói, hiện nay, tại khu nhà yến xây dựng trái phép của ông Phúc xuất hiện nhiều điểm sụt lún, vết nứt dọc kéo dài.

Đặc biệt, công trình này nằm sát đường liên thôn Tân An – Tân Phương, nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến giao thông này.

“Điểm bị sụt lún là phần taluy âm mà ông Phúc múc đổ xuống để xây nhà nuôi yến. Hiện nay, chúng tôi đang cho cán bộ kiểm tra toàn bộ xung quanh công trình cũng như đường giao thông và sẽ có báo cáo gửi UBND TP Gia Nghĩa để có hướng xử lý”, ông Đông nói.

Tại công trình trái phép của ông Phúc xuất hiện nhiều điểm nứt gãy, sụt lún

Tại công trình trái phép của ông Phúc xuất hiện nhiều điểm nứt gãy, sụt lún

Theo ghi nhận, tại khu vực san gạt trái phép trên phần đất của ông Phúc xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Nhiều điểm hiện sụt lún xuống khu vực hồ thủy điện Đắk Rtih. Công trình vi phạm của ông Phúc cũng được xây dở dang ở phần tầng 2, chưa có dấu hiệu khắc phục lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, tháng 2-2023, UBND xã Đắk RMoan đã xử phạt ông Trần Văn Phúc với tổng số tiền 8 triệu đồng về hành vi xây dựng căn nhà kiên cố trên diện tích 100m2 đất nông nghiệp; hủy hoại đất làm biến dạng địa hình trên diện tích 300 m2 đất nông nghiệp.

Công trình trái phép của ông Phúc lấn chiếm hồ thủy điện Đắk Rtih

Công trình trái phép của ông Phúc lấn chiếm hồ thủy điện Đắk Rtih

UBND xã Đắk Rmoan yêu cầu trong 15 ngày, ông Phúc phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Nếu ông Phúc không chấp hành, không tự nguyện khắc phục thì Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và bị cưỡng chế; các chi phí khắc phục hậu quả, bị xử phạt thì ông Phúc phải tự chi trả. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 tháng, ông Phúc vẫn chưa khắc phục hậu quả.

Tin cùng chuyên mục