Vũ Cát Tường tuyên bố không ra MV nữa, Hòa Minzy làm mới “Thị Mầu”, H'Hen Niê diện áo dài cũ

Vũ Cát Tường vừa chia sẻ với khán giả góc nhìn về định nghĩa từ “trend” cùng câu chuyện làm âm nhạc của chính mình trong tương lai ở chuyến đi trekking tại Bạch Mộc Lương Tử, Tây Bắc. 

Vũ Cát Tường tuyên bố sẽ không làm MV nữa

Vũ Cát Tường cho biết, nữ ca sĩ cùng team quyết định cùng nhau đi trekking tại Bạch Mộc Lương Tử, Tây Bắc.

Tại đây, Vũ Cát Tường cho rằng, chữ “trend” ở Việt Nam đang được mọi người sử dụng sai. Vũ Cát Tường lý giải: “Thứ mọi người đang gọi là “trend” thực chất ở Việt Nam nó đang là “mốt” – nghĩa là những thứ tức thời, ngắn hạn và đem lại nguồn lợi rất lớn.

Những chuyến đi trải nghiệm cuộc sống thực tế của Vũ Cát Tường sẽ là nguồn tư liệu và cảm hứng để nữ ca sĩ lồng ghép, chia sẻ về những sản phẩm âm nhạc, tư duy âm nhạc của bản thân

Những chuyến đi trải nghiệm cuộc sống thực tế của Vũ Cát Tường sẽ là nguồn tư liệu và cảm hứng để nữ ca sĩ lồng ghép, chia sẻ về những sản phẩm âm nhạc, tư duy âm nhạc của bản thân

Còn “trend” là xu hướng, thường xu hướng xuất hiện rất bình lặng, không ồn ào, không bị thổi phồng mà theo thời gian chúng ta mới biết xu hướng đó là gì cho nên những người họ có tầm nhìn, họ sẽ thấy điều đó trước và xây dựng từ từ cho đến khi những người khác thấy thì họ đã đi qua một con đường khác rồi. Tường cũng vừa mới biết định nghĩa này và trước đây Tường cũng bị ngộ nhận và hiểu sai”.

Vũ Cát Tường chia sẻ định nghĩa 2 từ "trend" và "mốt"

Vũ Cát Tường chia sẻ định nghĩa 2 từ "trend" và "mốt"

Vũ Cát Tường cũng liên hệ với câu chuyện làm show: “Giống như việc làm show. Xưa nay ai cũng làm MV, chỉ có một số nghệ sĩ làm show. Bây giờ, làm show/concert đã là một xu hướng sau ít nhất 5 năm, vì khán giả muốn nghe live, muốn đi show, muốn tiếp xúc thật với nghệ sĩ chứ không chỉ còn nằm ở hình thức bên ngoài".

Qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, Vũ Cát Tường chia sẻ, mỗi chúng ta hãy tôn trọng sự trưởng thành của người khác, hãy luôn tôn trọng con đường của mỗi người. Bài học là của mỗi người.

Đặc biệt, Vũ Cát Tường công bố định hướng mới trong tương lai: “Tường sẽ không làm MV nữa mọi người ạ, đối với Vi Nhất hay tất cả những bài hát sau này của Tường”.

Hướng đi mới của Vũ Cát Tường trong âm nhạc sẽ không thực hiện MV mà thay vào đó là những concert - nơi người nghệ sĩ thực thụ được tiếp xúc trực tiếp với khán giả, được chia sẻ những suy tư, được mang tiếng hát của mình cống hiến cho công chúng một cách hiện đại, đầy sức hút

Hướng đi mới của Vũ Cát Tường trong âm nhạc sẽ không thực hiện MV mà thay vào đó là những concert - nơi người nghệ sĩ thực thụ được tiếp xúc trực tiếp với khán giả, được chia sẻ những suy tư, được mang tiếng hát của mình cống hiến cho công chúng một cách hiện đại, đầy sức hút

Đoạn kết của tập 1 với ca khúc Vô Cực nằm trong E.P Vi Nhất của Vũ Cát Tường được vang lên. Người xem có thể nhận ra một hành trình mới của Vũ Cát Tường đang sắp được bắt đầu trong tương lai gần.

Hòa Minzy comeback với dòng nhạc kết hợp với chất liệu dân gian Việt Nam

Sau 3 năm với bài hát Không thể cùng nhau suốt kiếp, và mới đây là ca khúc Bật tình yêu lên kết hợp cùng nam ca sĩ Tăng Duy Tân sau 2 tuần phát hành trên Youtube, sản phẩm đạt hơn 4,1 triệu lượt xem, thì Hoà Minzy chính thức thông báo comeback với MV “Thị Mầu".

Vỏn vẹn 20 giây trong teaser MV, Hòa Minzy mặc chiếc yếm đỏ, áo cánh vàng, áo tứ thân hồng thắm khiến khán giả lập tức liên tưởng đến Thị Mầu - nhân vật kinh điển trên sân khấu chèo Việt Nam.

Ca khúc Thị Mầu có phần âm nhạc hiện đại kết hợp với chất liệu dân gian Việt Nam, được Hòa Minzy ấp ủ từ năm 2016 cho đến nay.

Một phân cảnh trong đoạn teaser MV Thị Mầu

Một phân cảnh trong đoạn teaser MV Thị Mầu

Thị Mầu là một bài hát mà Hòa Minzy rất tâm đắc: “Tôi nghĩ khi hát Thị Mầu trên sân khấu, tôi sẽ được là chính mình. Nhưng không phải tôi sẽ theo luôn dòng nhạc này, có thể tôi sẽ hát ballad tiếp. Tôi chỉ quan trọng đó là một bài hát hay”.

Hòa Minzy cho biết, cô đã có dự định làm âm nhạc mang màu sắc dân gian và kết hợp với các tích cổ của Việt Nam từ lâu: “Tôi thấy thị trường đang có nhiều anh chị làm tốt âm nhạc mang văn hoá Việt Nam, nhưng tôi cũng tự tin về sản phẩm của mình khi đưa vào sự cổ truyền và sáng tạo. Tôi có “cái điên” riêng của mình khi thể hiện dòng nhạc này".

Sản phẩm Thị Mầu sẽ lên sóng trên Youtube Hòa Minzy vào ngày 5-3

Sản phẩm Thị Mầu sẽ lên sóng trên Youtube Hòa Minzy vào ngày 5-3

Hòa Minzy không áp lực vì đã cố gắng hết sức mình, cô cho biết mình không làm MV để kể câu chuyện mà muốn nhắc về thể loại chèo với khán giả trẻ. Mong các bạn trẻ sẽ biết đến bộ môn chèo nhiều hơn, vì nền âm nhạc Việt Nam có chèo rất hay nhưng lại đang bị mai một dần.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ lý do diện lại áo dài cũ cho sự kiện đặc biệt

Năm thứ 3 đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM với vai trò đại sứ, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và tình yêu với áo dài. Chọn áo dài màu vàng rực rỡ, Hoa hậu H'Hen Niê muốn mang sắc xuân đến với lễ hội.

Đặc biệt, đây là chiếc áo dài mà H’Hen Niê đặt may, mặc dịp tết Canh Tý và vô cùng trân trọng. Cô rất yêu quý chiếc áo dài này và chỉ mặc vào những ngày ý nghĩa. Vì thế năm nay, H'Hen Niê quyết định diện lại áo dài “cũ" nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Năm thứ 3 đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM với vai trò đại sứ, Hoa hậu H'Hen Niê có nhiều cảm xúc hạnh phúc và tình yêu với áo dài

Năm thứ 3 đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM với vai trò đại sứ, Hoa hậu H'Hen Niê có nhiều cảm xúc hạnh phúc và tình yêu với áo dài

H’Hen Niê tâm sự: “Hen rất vui khi lại được đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TPHCM, cùng mọi người quảng bá vẻ đẹp áo dài và tôn vinh giá trị bản sắc, tôn vinh người phụ nữ. Mỗi phụ nữ là một phiên bản đặc biệt của chính mình và xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc và làm những gì mình thích”.

Đây là chiếc áo dài mà H’Hen Niê đặt may, mặc dịp tết Canh Tý và vô cùng trân trọng

Đây là chiếc áo dài mà H’Hen Niê đặt may, mặc dịp tết Canh Tý và vô cùng trân trọng

Và cô đã diện lại chiếc áo dài đó cho Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2023

Và cô đã diện lại chiếc áo dài đó cho Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2023

Tin cùng chuyên mục