Vụ chen lấy “nước thánh” ở Đà Nẵng: Tăng cường bảo vệ an ninh

So với những ngày trước, ngày 13-4 lượng người đến lấy “nước thánh” có giảm chút ít nhưng trong khu vực rộng hơn 150m2 quanh giếng nước cảnh tượng chen lấn, xô đẩy nhau để lấy “nước thánh” vẫn diễn ra như những ngày trước đó. Trước khi múc “nước thánh” nhiều người đã tổ chức cúng bái khiến nhang, đèn, vàng mã… vung vãi khắp nơi, gây mất vệ sinh môi trường.

Chiều 13-4, trao đổi với PV Báo SGGP, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, cho biết, ông đã cùng các cán bộ trung tâm y tế dự phòng lên tận nơi lấy mẫu nước về xét nghiệm.

Ngay trong sáng 13-4, UBND huyện Hòa Vang đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo xã Hòa Liên cùng với các ngành chức năng để triển khai các biện pháp ổn định tình hình.

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết, trước mắt chính quyền địa phương bố trí khoảng 15 công an viên, dân phòng của xã phối hợp cùng 3 cán bộ, chiến sĩ công an huyện tăng cường bảo vệ khu vực, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và ngăn ngừa các đối tượng từ nơi khác đến móc túi, thu tiền của những người đến lấy nước.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng liên tục tổ chức tuyên truyền về việc nước giếng chữa được “bách bệnh” không có thật và chỉ là tin đồn nhảm.

NG. HÙNG

Thông tin liên quan

 Tin lời đồn: Chen lấy "nước thánh"

Tin cùng chuyên mục