Vụ chồng dùng xăng đốt vợ cũ: Cả hai vợ chồng đều tử vong

Liên quan đến vụ chồng dùng xăng đốt vợ cũ, sau 10 ngày chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, cả hai người đều đã tử vong.

Chiều 10-2, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cả 2 vợ chồng trong vụ tẩm xăng đốt, xảy ra vào ngày 1-2 trên địa bàn đã tử vong.

Trước đó, trưa 1-2, P.Đ.P.P. (42 tuổi) đến nhà vợ cũ là chị H. (39 tuổi, ngụ phường Tân Thành) để nói chuyện. Khi đi, P. có mang theo một can xăng khoảng 5 lít. Khi đến nơi, thấy chị H. đang đứng trước nhà, P. đã đến nói chuyện và cả hai đã cãi nhau. Lúc này P. đã mở can xăng đổ vào người vợ cũ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên và cháy lan sang cả người của P.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã chạy đến dập lửa và đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do vết thương rất nặng nên cả hai được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau gần 10 ngày điều trị, cả hai đều đã tử vong.

Được biết, giữa P. và vợ cũ có chung với nhau một người con.

Tin cùng chuyên mục