Vụ lùm xùm tại Trường THPT Quốc tế Mỹ: Gấp rút có phương án đảm bảo quyền lợi học sinh

Ngày 20-3, nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường THPT Quốc tế Mỹ (gọi tắt là AIS) tiếp tục gửi đơn cầu cứu khắp nơi yêu cầu có phương án đảm bảo quyền lợi cho gần 1.400 học sinh đang theo học tại trường sau hàng loạt bê bối về tài chính khiến học sinh không thể đến trường.

Đến chiều 20-3, Trường THPT Quốc tế Mỹ vẫn chưa thể tổ chức dạy học trở lại. Ảnh: THU TÂM
Đến chiều 20-3, Trường THPT Quốc tế Mỹ vẫn chưa thể tổ chức dạy học trở lại. Ảnh: THU TÂM

Phụ huynh không còn tin lời hứa

Ông P.T.H. (ngụ phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) cho biết, gia đình có 3 người con đều học tại Trường AIS. Trong đó, con lớn nhất đã ra trường cách đây 3 năm, đứa thứ hai ra trường cách đây 1 năm và hiện tại con nhỏ nhất đang học lớp 7. “Để cho 3 con đi học, tôi đã ký hợp đồng vay vốn với trường với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Nội dung hợp đồng ghi rõ trường không thu học phí khi các con tôi theo học tại trường. Sau khi các cháu ra trường, trong vòng 30 ngày, trường sẽ hoàn trả vốn cho phụ huynh. Tuy nhiên, đến nay đã 3 năm, trường hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng chưa hoàn trả vốn vay cho tôi”, ông H. thông tin.

Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều phụ huynh ký hợp đồng cho nhà trường “mượn tiền” dưới hình thức huy động vốn, ngược lại học sinh được học miễn phí tại trường. Tuy nhiên, khi học sinh ra trường, tất cả phụ huynh đều chưa nhận được tiền hoàn vốn như cam kết.

Ông P.T.H. và nhiều phụ huynh khác đã làm đơn cầu cứu gửi Sở GD-ĐT TPHCM, UBND TPHCM, Công an TPHCM để được can thiệp, giải quyết. Theo nội dung đơn cầu cứu, phụ huynh đề xuất cơ quan chức năng vào cuộc một cách quyết liệt vì vụ việc có dấu hiệu lừa đảo. Ngoài ra, để tránh gián đoạn việc học của học sinh, phụ huynh kiến nghị cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ quá trình tái cấu trúc trường, đảm bảo không để lặp lại tình trạng học sinh không thể đến trường.

Trong thông báo gửi đến phụ huynh, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường AIS, thông tin: “Nhà trường đang phối hợp sát sao với các quỹ đầu tư để thực hiện tái cấu trúc trường. Tuy nhiên, để tiến trình thực hiện diễn ra chuyên nghiệp và theo thông lệ thị trường, chúng tôi được yêu cầu cam kết bảo mật thông tin. Nhà trường khẳng định sẽ ổn định trong thời gian sớm nhất”.

Không đồng ý hỗ trợ chuyển trường

Trong 2 ngày 19 và 20-3, Trường AIS mở cửa trở lại sau một ngày đóng cửa tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết, trường mở cửa nhưng chưa thể dạy học bình thường vì khoảng 50% giáo viên chưa đến lớp. Nguyên nhân là do giáo viên bị nợ từ 1,5-2 tháng lương và chế độ bảo hiểm. Thời điểm hiện tại, trường gặp khó khăn nghiêm trọng về huy động tài chính dẫn đến không thể chi trả lương cho giáo viên, nhân viên và các khoản phí vận hành.

Ngày 20-3, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho hay, Sở GD-ĐT TPHCM đã chỉ đạo trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức, hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ đến học, không để việc học của các em bị gián đoạn.

“Theo quy định chung của ngành giáo dục, trường học không giải quyết cho học sinh chuyển trường vào giữa năm học. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, các trường sẵn sàng hỗ trợ giải quyết để đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, riêng các vấn đề liên quan tài chính vượt quá thẩm quyền quản lý của Sở GD-ĐT”, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM nói.

Trên thực tế, nhiều phụ huynh cho biết không muốn chuyển trường do đã đóng học phí trọn gói tại Trường AIS và không muốn đóng thêm học phí tại trường mới.

Trong ngày 20-3, tổ liên ngành với sự tham gia của các sở ban ngành liên quan đã gửi báo cáo cho UBND TPHCM để có chỉ đạo hướng xử lý. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các trường ngoài công lập, trường có vốn đầu tư nước ngoài tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn. Trường học chỉ thu học phí một năm học, không được thu gộp nhiều năm.

Tin cùng chuyên mục