Vụ người đàn ông chết bí ẩn ở Bình Phước: Nguyên nhân ban đầu do phù phổi

Ngày 28-5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Trung tâm pháp y TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Tấn Dương (27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng).
Dây diện nhà người dân ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng bị cắt trộm
Dây diện nhà người dân ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng bị cắt trộm

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 25-5, Công an huyện Bù Đăng nhận được tin báo của một người dân tại xã Minh Hưng về việc bị mất dây điện nên đã vào cuộc truy xét. Khi đến một tuyến đường thuộc thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng), lực lượng công an phát hiện 4 người trên 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa thấy công an, cả 4 người đã rồ ga bỏ chạy. Sau đó, công an đã khống chế, bắt giữ được 2 người cùng tang vật là dây điện nhóm này vừa trộm và bộ dụng cụ chuyên dùng để trộm cắp tài sản. Dù bị truy đuổi, nhưng Nguyễn Tấn Dương cùng 1 đối tượng khác đã chạy thoát.

Dây diện nhà người dân ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng bị cắt trộm
Dây diện nhà người dân ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng bị cắt trộm

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng bị bắt khai nhận nhóm 4 người, trong đó có Nguyễn Tấn Dương vừa cùng nhau thực hiện một vụ trộm cắp dây điện. Khi đang đi trên đường thấy công an nên sợ bỏ chạy nhưng bị bắt giữ. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, khi phát hiện Dương tại một quán nước, Công an huyện Bù Đăng đã mời đối tượng này lên làm việc, nhưng Dương lại bỏ chạy. Sau khi bị truy đuổi, Dương đã bị bắt đưa về Công an huyện Bù Đăng làm việc.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, Dương tỏ ra mệt mỏi nên đã được các lực lượng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, sau đó Dương đã tử vong.

Thi thể anh Dương được mai táng tại nhà riêng
Thi thể anh Dương được mai táng tại nhà riêng

Để đảm bảo khách quan trong việc xác định nguyên nhân tử vong của Nguyễn Tấn Dương, ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm pháp y TPHCM trực tiếp tham gia giám định. Quá trình giám định có sự theo dõi của gia đình Dương. Đến sáng ngày 26-5, thi thể Dương đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, dấu hiệu tử vong của Nguyễn Tấn Dương là do phù phổi, kết quả sơ bộ này cũng đã được thông tin đến gia đình Dương. Được biết, cả 3 nghi can bị cơ quan Công an bắt giữ (trong đó có Dương) liên quan đến vụ trộm cắp tài sản nêu trên đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan đến vụ việc Dương tử vong, trên mạng xã hội có một số tài khoản Facebook chia sẻ nội dung “Công an đánh chết người”. Điều này là không có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ Trung tâm pháp y TPHCM. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không đăng những thông tin không có cơ sở, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, vi phạm pháp luật.

Như báo SGGP đưa tin, ngày 25-5, Trung tâm pháp y TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất việc giám định pháp y đối với trường hợp anh Nguyễn Tấn Dương, chết chưa rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu từ bà Nguyễn Thị Nhân, 51 tuổi, là mẹ của nạn nhân cho biết, chiều ngày 24-5, anh Dương rời nhà nhưng đến khuya không thấy về. Đến 8 giờ sáng ngày 25-5 gia đình nhận được tin anh Dương đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Bù Đăng.

Tin cùng chuyên mục