Vụ nổ súng ở UBND phường: Nghi phạm khống chế rồi bắn nạn nhân

Ngày 3-12, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo nhanh về vụ việc khống chế con tin tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa).

Vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, UBND thị xã Ayun Pa nhận được thông tin tại trụ sở phường Đoàn Kết có đối tượng nổ 2 phát súng khống chế con tin nên lập tức chỉ đạo ngành chức năng xử lý.

Phía công an đã phong tỏa hiện trường, xác minh được đối tượng là Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, tổ 1, phường Đoàn Kết, Phó Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) sử dụng súng CKC khống chế chị Kpă  Hven (31 tuổi, tổ 10, phường Đoàn Kết, là Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) để đưa vào hội trường của phường, sau đó uy hiếp tinh thần con tin, không cho các lực lượng vào vận động, giải cứu. Đối tượng Hiếu liên tục nổ súng bắn chỉ thiên để đe dọa.

UBND phường Đoàn Kết

Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa trực tiếp đến hiện trường và huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị đến tuyên truyền, vận động thuyết phục đối tượng để giải cứu con tin. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đối tượng đã bắn chết con tin và tự sát.  

Qua xác minh từ Công an thị xã, xác định đối tượng bắn 6 phát súng, loại súng trường của Mỹ, có 2 khẩu, do đối tượng lấy ở tủ Ban Chủ huy quân sự phường Đoàn Kết.  

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân Hiếu vào lúc 10 giờ 25 ngày 3-12 từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Theo hồ sơ ban đầu là bệnh nhân tự bắn vào đầu. Hiện trình trạng bệnh nhân đang hôn mê, suy thở, mất ý thức, cảm giác, phản xạ. Chấn thương dập nát vùng mặt và cằm. Huyến áp 90/50.

Trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ở tuyến dưới đã đặt Nội khí quản để thông đường thở cho bệnh nhân. Tại bệnh viện, có hai đồng chí Công an Thị xã đang túc trực canh gác. Phía các Y, Bác sỹ đã tiến hành chụp Xquang và cấp cứu tích cực cho bệnh nhân.

Đường vào nhà nạn nhân bị bắn chết

Vào chiều cùng ngày, trụ sở UBND phường vẫn đang được công an chốt chặn kỹ lưỡng. Phóng viên vào UBND phường nhưng vẫn không được.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể chị Hven đã được đưa về nhà tại tổ 10 để mai táng. Một người hàng xóm chị Hven đánh giá về nạn nhân: “Cô ấy rất hiền và nhiệt tình, cũng là cán bộ tốt. Cô ấy cũng hay giúp đỡ hàng xóm rất nhiều. Việc Hven mất khiến người dân rất buồn”.

Người dân đến chia buồn

Trước đó, như báo SGGP đã phản ánh, vào sáng ngày 3-12 tại UBND phường Đoàn Kết xảy ra vụ nổ súng làm chị Kpă  Hven tử vong, nghi phạm ra tay bắn nạn nhân là Bùi Chí Hiếu tự tử, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục