Vụ resort hơn 3.000m² chui lọt “lỗ kim”: Buộc chủ sử dụng đất khắc phục vi phạm trong 10 ngày

UBND huyện Bình Chánh cho biết, ngày 16-8, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng vi phạm tại Gia Trang quán – Tràm Chim resort là bà Trần Thị Minh Trang.

Báo SGGP số ra ngày 2-8 có bài viết Resort 3.000m2 chui lọt “lỗ kim” phản ánh chủ resort Tràm Chim xây dựng hàng loạt công trình không phép, sai phép làm nhà hàng, khách sạn, phòng xông hơi… tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TPHCM); trong khi đó chính quyền, ngành chức năng địa phương có dấu hiệu bao che, dung túng, không xử lý, để các công trình vi phạm tồn tại kéo dài.

Sau khi báo đăng, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản số 7041 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan. Theo đó, nội dung văn bản yêu cầu Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Chánh kiểm tra, báo cáo và đề xuất hướng xử lý, dự thảo văn bản trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện chỉ đạo là 15 ngày, kể từ ngày ký văn bản (ngày 7-8-2019).

Vụ resort hơn 3.000m² chui lọt “lỗ kim”: Buộc chủ sử dụng đất khắc phục vi phạm trong 10 ngày ảnh 1 Một công trình xây dựng vi phạm bên trong Gia Trang quán - Tràm Chim resort, huyện Bình Chánh

Trong khi đó, ngày 18-8, UBND huyện Bình Chánh cho biết, ngày 16-8, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng vi phạm tại Gia Trang quán – Tràm Chim resort là bà Trần Thị Minh Trang. Nội dung quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nêu rõ, bà Trần Thị Minh Trang đã có hành vi vi phạm: chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8, Nghị định 102 của Chính Phủ.

Đồng thời buộc chủ sử dụng đất là bà Trần Thị Minh Trang khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Diện tích vi phạm là 5.938,23m2 tại một phần các thửa đất 501, 502; tờ bản đồ số 25 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn theo quy định, chủ sử dụng đất vi phạm không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Các công trình xây dựng vi phạm bên trong Gia Trang quán - Tràm Chim resort liên tục mọc lên trong thời gian dài

Trước đó, UBND huyện Bình Chánh đã thành lập tổ công tác gồm nhiều cơ quan, đơn vị chức năng liên quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Văn Phòng đăng ký đất đai, Đội Thanh tra địa bàn, UBND xã, Công an xã Tân Quý Tây… tổng kiểm tra, rà soát, làm rõ nguồn gốc, pháp lý về đất, thời điểm xây dựng các công trình, công tác xử lý vi phạm thời gian qua của Gia Trang quán – Tràm Chim resort. Qua đó, tham mưu biện pháp xử lý cho UBND huyện Bình Chánh.

Đọc nhiều nhất

Xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Ngày 21-9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam và đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tư vấn Pháp luật

Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Chương trình diễn ra với hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM dự kiến tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại 5 địa điểm thuộc 4 quận, gồm: quận 1 (2 điểm), quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Thạnh với sự tham gia của 20-30 luật sư của các văn phòng luật sư uy tín trên địa bàn TPHCM. Chương trình diễn ra vào ngày 8-10.

Vụ án

Bị đề nghị 3-4 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi

“Bị cáo sai. Bị cáo xin lỗi tất cả cấp chính quyền, xin lỗi những người bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm, nhưng thực chất, bị cáo là người có nhiều việc làm, rất bận rộn chứ không phải rảnh rỗi lên mạng xã hội để lợi dụng”, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tự bào chữa.