Vụ rơi máy bay tại Iran: Ukraine muốn mức bồi thường lớn hơn

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TSN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Iran đã đề nghị bồi thường 80.000 USD cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Ukraine International Airlines ở ngoại ô Tehran.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Getty Images
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, khoản bồi thường này chưa thỏa đáng. Ukraine sẽ gây sức ép để nhận được khoản bồi thường lớn hơn.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8-1 làm toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Quân đội Iran thừa nhận đã vô tình bắn hạ chiếc Boeing của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Phát triển giao thông và đô thị Iran Mohammad Eslami cho biết nước này và Ukraine đang cùng giải mã hộp đen của máy bay Ukraine gặp nạn. Trước đó, ngày 22-1, Bộ trưởng Eslami đã loại trừ việc bàn giao hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị rơi cho các nước khác giải mã.

Tin cùng chuyên mục