Vụ tái lấn chiếm, xây dựng không phép trên đèo Đại Ninh: Xử lý nghiêm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin tái lấn chiếm, xây dựng công trình không phép trên đèo Đại Ninh mà Báo SGGP nêu, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 19-1, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng gửi Sở NN-PTNT, Sở GTVT, và UBND huyện Bắc Bình kiểm tra và chỉ đạo xử lý thông tin về tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng công trình không phép trên đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) mà Báo SGGP phản ánh.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở NN-PTNT khẩn trương phối hợp với Sở GTVT, UBND huyện Bắc Bình và các cơ quan có liên quan kiểm tra nội dung báo SGGP nêu; có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Một trạm dừng chân được người dân tái lấn chiếm, xây dựng không phép ngay trên đèo Đại Ninh.

Một trạm dừng chân được người dân tái lấn chiếm, xây dựng không phép ngay trên đèo Đại Ninh.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các đơn vị trên báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý cho UBND tỉnh Bình Thuận và thông tin cho Báo SGGP trước ngày 19-1-2023.

Như Báo SGGP đã thông tin, thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua khu vực đèo Đại Ninh (thuộc 2 xã Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) tiếp tục tái diễn tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây dựng trạm dừng chân không phép khiến dư luận bất bình.

Theo ghi nhận, thời điểm giữa tháng 1-2023, tại vị trí Km48+600 thuộc đèo Đại Ninh (xã Phan Lâm), người dân tiếp tục dùng cọc sắt, ván gỗ rồi xây dựng hàng quán lợp bằng mái tôn nằm chông chênh bên bờ vực để kinh doanh, buôn bán. Tại đây, khách du lịch ghé vào rất đông, trong khi trạm dừng nghỉ được xây dựng sơ sài nên tạo cảm giác mất an toàn.

Trạm dừng chân xây dựng sơ sài, chông chênh, mất an toàn.

Trạm dừng chân xây dựng sơ sài, chông chênh, mất an toàn.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, đối với trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình không phép trên, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Bắc Bình và các đơn vị liên quan để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Trong khi đó, tại vị trí Km49+800 trên đèo Đại Ninh, trạm dừng chân có tên Panaroma (xã Phan Sơn) được xây dựng không phép với nhiều hạng mục kiên cố như khu ăn uống, khu check-in, khu vệ sinh và nhà ở trên diện tích hàng trăm mét vuông. Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, vụ việc này cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vi phạm. Đồng thời, các đơn vị liên quan đã thực hiện kiểm tra, vận động người dân không tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Tuy nhiên, ghi nhận ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã ngưng các hoạt động kinh doanh, nhưng hàng loạt công trình không phép tại trạm dừng chân Panorama vẫn ngang nhiên tồn tại khiến người dân bất bình.

Vào năm 2019, Báo SGGP đã từng có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng các hộ dân đua nhau về khu vực đèo Đại Ninh rồi ngang nhiên lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây dựng hàng loạt trạm dừng chân không phép. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Bình cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2021, đơn vị đã phối hợp với UBND huyện Bắc Bình thực hiện xong công tác cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình không phép trên tuyến Quốc lộ 28B.

Trạm dừng chân có tên Panorama dù ngành chức năng yêu cầu phải thảo dỡ nhưng nay vẫn ngang nhiên tồn tại.

Trạm dừng chân có tên Panorama dù ngành chức năng yêu cầu phải thảo dỡ nhưng nay vẫn ngang nhiên tồn tại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu vực trên tiếp tục xuất hiện 1 trường hợp xây dựng công trình không phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; 1 trường hợp khác là điểm dừng chân Panorama dù ngành chức năng yêu cầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng nay vẫn ngang nhiên tồn tại.

Theo người dân địa phương, đèo Đại Ninh nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận có nhiều vị trí có cảnh quan đẹp mắt, thu hút rất đông khách du lịch đến trải nghiệm. Việc có các trạm dừng chân trên đèo là cần thiết, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh, nghỉ ngơi của du khách. Tuy nhiên, việc xây dựng các điểm dừng chân cần phải đảm bảo an toàn và đúng theo quy định của pháp luật. Việc người dân tự ý chiếm đất rồi xây dựng công trình không phép diễn ra trong một thời gian dài, không được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Thuận thông tin, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên Quốc lộ 28B, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị Bộ GTVT bổ sung quy hoạch trạm dừng nghỉ tại khu vực này để tổ chức thực hiện đầu tư theo quy định.

Tin cùng chuyên mục