Vụ tàu của Panama chìm trên biển Phú Quý: Phát hiện 2 thi thể, còn 2 thủy thủ mất tích

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể, cứu sống 11 người trong tổng số 15 thủy thủ trên tàu Xin Hong, quốc tịch Panama bị chìm trên vùng biển đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản hỏa tốc để khẩn trương cứu nạn, cứu hộ những người gặp nạn. 

Đến 10 giờ ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được 11 thuyền viên (8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) và 2 thi thể (người Trung Quốc) của tàu Xin Hong bị chìm trên khu vực biển Phú Quý.

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm kiếm 2 thủy thủ mất tích còn lại.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã có văn bản hoả tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu tàu Xin Hong tại vùng biển Phú Quý.

Vụ tàu của Panama chìm trên biển Phú Quý: Phát hiện 2 thi thể, còn 2 thủy thủ mất tích ảnh 1 Tàu vận tải của Panama bị chìm trên vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với các lực lượng tham gia nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên còn mất tích.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Phú Quý bàn phương án, địa điểm tiếp nhận thuyền viên bị nạn theo hướng vào đất liền các địa phương khác vì hiện nay, cơ sở vật chất của huyện đảo Phú Quý còn khó khăn. Đồng thời, khẩn trương có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quan tâm, hỗ trợ.

Trường hợp vào đảo Phú Quý, giao Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Phú Quý và các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp nhận thuyền viên bị nạn, triển khai công tác khai báo y tế, cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở TN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu, chuẩn bị các lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo giải quyết hiệu quả sự cố, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Như SGGPO đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 17-12, tàu hàng Xin Hong, quốc tịch Panama, có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam), chở gần 8.000 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông (Trung Quốc). Khi tàu hàng Xin Hong đi ngang qua vùng biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), do thời tiết xấu khiến cho tàu bị chìm.

Tin cùng chuyên mục