Vụ thành viên SOS Dầu Giây bị đánh: Truy tìm xe máy 2 thanh niên điều khiển

Liên quan vụ “2 nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh thành viên SOS Dầu Giây”, chiều 15-8, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc xảy ra rạng sáng 14-8 trên địa bàn thị trấn Dầu Giây.

Theo ông Mai Văn Hiền, UBND huyện Thống Nhất đã chỉ đạo Công an huyện này tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Nạn nhân là ông P.X.T phải nhập viện để kiểm tra vết thương ở vùng đầu, đến nay các vết thương vẫn còn đau.

Ông T. nhập viện để kiểm tra phần đầu bị đánh bằng nón bảo hiểm

Ông T. nhập viện để kiểm tra phần đầu bị đánh bằng nón bảo hiểm

Sau khi trích xuất camera, ông T., cùng người thân đã truy tìm tung tích chiếc xe 2 kẻ hành hung ông T., và phát hiện chủ xe là một người tên T. (ở phường 14 quận Gò Vấp, TPHCM). Hiện nay, T., đã chuyển sang địa chỉ mới ở phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (TPHCM). Sau khi nhận thông tin Công an thị trấn Dầu Giây đã đến phường Đông Hưng Thuận phối hợp làm việc với chủ xe mô tô trên.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, vào hơn 2 giờ ngày 14-8, nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0782.333.886 nhờ vá xe, ông T., và một thành viên khác thuộc đội SOS đến bơm kiểm tra, phát hiện có một cây sắt ghim vào vỏ. Ông T., sợ rút ra không vá được nên nói 2 nam thanh niên bơm rồi chạy về, tìm tiệm vá ép nhiệt để rút cây sắt ra. Sau đó, 2 thanh niên tiếp tục quay lại nhờ vá thì bị khước từ nên dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt ông T., rồi lên xe máy trốn khỏi hiện trường.

Tin cùng chuyên mục