Vụ trưởng trạm kiểm lâm tử vong: Trên người có 14 vết đạn

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên người cán bộ kiểm lâm có 14 vết đạn hoa cải.

Ngày 3-12, ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã có báo cáo về việc cán bộ kiểm lâm của đơn vị tử vong trong khi tuần tra tại điểm nóng phá rừng.

Theo báo cáo, vào lúc 1 giờ sáng 3-12, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Sơ bộ ban đầu, ông N.K.A. (quyền Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 2) bị bắn vào người bằng súng hoa cải, với 14 vết đạn. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

dak-lak-truong-tram-kiem-lam-tu-vong-trong-rung-tren-nguoi-co-vet-dan-hinh-1-900.jpg
Trạm Kiểm lâm số 2, nơi ông A. làm việc

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết thêm, ông A. tử vong tại điểm nóng tuần tra, gần tuyến đường lực lượng kiểm lâm chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Được biết, vào lúc 5 giờ sáng 2-12, đồng nghiệp thức dậy không thấy ông A. ở trạm. Từ 8 đến 11 giờ sáng cùng ngày, đồng nghiệp gọi điện cho ông A. thì chuông điện thoại reo nhưng không ai nghe máy.

Sau đó, lực lượng kiểm lâm tổ chức đi tìm ông A. tại các địa điểm thường tuần tra và mật phục để bắt lâm tặc. Khi đến nơi, mọi người phát hiện xe máy của ông A. nhưng không thấy ông.

Lãnh đạo khu bảo tồn cử thêm lực lượng tìm kiếm ông A.. Đến 15 giờ ngày 2-12, ông A. được phát hiện đã tử vong trên rẫy ngô của người dân.

Công an tỉnh Đắk Lắk hiện phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục