Vụ xe quá tải làm sập cầu, các bên liên quan chưa nộp đủ tiền khắc phục hậu quả

Lãnh đạo UBND huyện Mộc Hóa cho biết, đến nay tài xế, chủ xe và doanh nghiệp vẫn chưa nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh.
Xe chở 48 tấn bê tông nhựa lưu thông làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh (cầu chỉ cho phép tải trọng 5 tấn)
Xe chở 48 tấn bê tông nhựa lưu thông làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh (cầu chỉ cho phép tải trọng 5 tấn)

Ngày 13-4, TAND huyện Mộc Hóa mở phiên tòa xét xử đối với tài xế Nguyễn Duy Sỹ (32 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" do điều khiển xe quá tải qua cầu dây văng Bình Phong Thạnh làm sập cầu.

Theo đó, TAND huyện Mộc Hóa tuyên phạt tài xế Sỹ 4 năm tù, đồng thời, buộc tài xế Sỹ và các đơn vị liên quan bồi thường số tiền 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cụ thể: tài xế Nguyễn Duy Sỹ phải bồi thường thiệt hại số tiền 400 triệu đồng, chủ xe tải phải bồi thường 300 triệu đồng và doanh nghiệp bê tông nhựa nóng phải bồi thường số tiền hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, bị cáo và những đơn vị liên quan chưa nộp đủ tiền khắc phục hậu quả.

Tài xế và các bên liên quan chưa nộp đủ tiền khắc phục hậu quả sập cầu

Tài xế và các bên liên quan chưa nộp đủ tiền khắc phục hậu quả sập cầu

Như SGGPO đã đưa tin, ngày 7-11-2021, tài xế Nguyễn Duy Sỹ điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 60C.566.58 chở 48 tấn nhựa đường lưu thông từ ĐT 817 ở thị trấn Bình Phong Thạnh sang trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa, phục vụ thi công công trình.

Tuy nhiên, khi xe tải vừa qua cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc ngang sông Vàm Cỏ Tây (trọng tải cho phép 5 tấn) thì bị sập cầu, nhiều đoạn thanh chắn và dây văng bị đứt...

Vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng đã làm tê liệt tuyến đường bộ độc đạo nối thị trấn Bình Phong Thạnh với trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa và các xã Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, Bình Hòa Tây và Bình Thạnh… khiến người dân huyện Mộc Hóa phải qua sông bằng phà.

Được biết, cầu dây văng Bình Phong Thạnh khởi công xây dựng từ tháng 7-2014, với tổng vốn đầu tư gần 24 tỷ đồng, chính thức đưa vào sử dụng ngày 31-8-2016. Cầu có thiết kế tải trọng 5 tấn, chiều rộng cầu 3,8m, chiều dài gần 190m. Công trình này do huyện làm chủ đầu tư.

Tin cùng chuyên mục