Vùng 2 Hải quân – Thành trì thép canh giữ thềm lục địa phía Nam

Sáng 24-6, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2025. Đại tá Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị; Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Như Thành
Quang cảnh Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Như Thành

6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật là: duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu, xử trí kịp thời, đúng đối sách các tình huống trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo phía Nam, bảo vệ các hoạt động dầu khí; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường.

2. Đại tá Nguyễn Văn Quán phát biểu tại Hội nghị.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Quán phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NHƯ THÀNH

Công tác huấn luyện, diễn tập được tổ chức khoa học, sát thực tế chiến trường; hoàn thành tiến trình huấn luyện, trọng tâm huấn luyện K1, K2, huấn luyện chiến sĩ mới, thay quân nhà giàn, huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng. Hoàn thành xuất sắc các cuộc diễn tập; nhất là tham gia diễn tập đa phương “KOMODO” tại Indonesia; bắn, phóng, thả lần 1 trên biển, bắn đạn thật khối bờ, ném lựu đạn của chiến sĩ mới đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Tổ chức tốt công tác đưa đón các Đoàn đi kiểm tra, thăm quân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

5. CÁN BỘ, CHIẾN SĨ NHÀ GIÀN DK1 QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NỘI DUNG BẮN ĐẠN THẬT NĂM 2025.JPG
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nội dung bắn đạn thật năm 2025. Ảnh: NHƯ THÀNH

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vùng đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đúng tiến độ, đúng quy trình. 100% cấp ủy, ban thường vụ được bầu với số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vùng an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Việc tiếp nhận, bàn giao lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, bảo đảm hệ số kỹ thuật và khả năng cơ động cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Quán yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công; nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện đêm, huấn luyện đối kháng, cơ động lực lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mô phỏng trong huấn luyện; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Đồng chí Tư lệnh Vùng cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV; đồng thời bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp.

6. Các tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển.JPG
Các tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển

Hội nghị thể hiện sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, giữ vững “thành trì thép” nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Phất cao cờ hồng tháng Tám – Thi đua giành 3 nhất”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 10-7 đến hết tháng 10-2025. Nội dung thi đua tập trung thực hiện “3 nhất”: ý chí, nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; cải cách hành chính quân sự, đột phá đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” đạt kết quả cao nhất.

Tin cùng chuyên mục