Vùng hạ lưu miền Tây vào đợt triều cường lớn nhất trong năm

Dự báo, triều cường tiếp tục lên cao và khả năng đạt đỉnh từ ngày 10 đến 12-10, lên mức 2,20- 2,25m, cao hơn báo động 3 từ 0,20- 0,25m và tương đương với mức đỉnh triều lịch sử năm 2019. Cần Thơ và các đô thị vùng hạ lưu có thể ngập nặng nhất trong năm do triều cường kết hợp nước sông từ thượng nguồn đổ về.
Đường Trần Hưng Đạo - đoạn trước cửa Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ bị ngập nặng
Đường Trần Hưng Đạo - đoạn trước cửa Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ bị ngập nặng

Rạng sáng 9-10, nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ tiếp tục ngập lênh láng do triều cường trên sông Hậu dâng cao. Theo đó, nước bắt đầu tràn lên nhiều tuyến đường từ lúc 4 giờ sáng và kéo dài đến 7 giờ mới bắt đầu rút. Các tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ và các con rạch như đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trần Việt Châu, đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt… bị ngập nghiêm trọng, làm hàng loạt xe máy chết máy, gây khó khăn cho người dân đi lại cũng như mua bán.

Vùng hạ lưu miền Tây vào đợt triều cường lớn nhất trong năm ảnh 1 Đường Trần Việt Châu, Cần Thơ ngập nặng lúc 5 giờ sáng 9-10

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên sông Hậu, tại Cần Thơ đạt 2,16m, cao hơn báo động (BĐ) 3 là 0,16m. Nguyên nhân là do triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn kéo dài nhiều giờ, cùng với nước thượng nguồn đổ về.

Đường Cách Mạng Tháng Tám nằm cặp sông Hậu bị ngập sáng 9-10 

Dự báo, triều cường tiếp tục lên cao và khả năng đạt đỉnh từ ngày 10 đến 12-10, lên mức 2,20- 2,25m, cao hơn BĐ 3 từ 0,20- 0,25m và tương đương với mức đỉnh triều lịch sử năm 2019. Cần Thơ và các đô thị vùng hạ lưu có thể ngập nặng nhất trong năm do triều cường kết hợp nước sông từ thượng nguồn đổ về.

Vùng hạ lưu miền Tây vào đợt triều cường lớn nhất trong năm ảnh 3 Đường Võ Văn Kiệt (đường đến sân bay Cần Thơ) bị ngập sâu sáng 9-10

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu thành viên, địa phương, tổ chức theo dõi diễn biến mưa, lũ, triều cường để thông tin đến chính quyền, người dân chủ động biện pháp phòng tránh.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, khu vực cồn ở giữa sông Hậu, nước dâng cao từ triều cường có thể làm vỡ bờ bao, thậm chí lúa vụ Thu Đông đang thu hoạch cũng bị ảnh hưởng nếu không gia cố cẩn thận bờ bao. Trên sông Hậu, sông Tiền, triều cường có thể làm vỡ đê.

Tin cùng chuyên mục