Trong số các hộ được hỗ trợ, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1982, thôn Ea Sar 8) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhiều năm nay, gia đình bà nằm trong diện hộ nghèo của xã. Chồng bà bị bệnh nặng, mất sức lao động, không thể làm việc nặng nhọc. Một mình bà Thanh vừa gánh vác kinh tế gia đình, chăm sóc mẹ già bị bại liệt, lại vừa nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào 3 sào rẫy, thu nhập bấp bênh. Vì thế, suốt nhiều năm liền, cái nghèo cứ đeo bám gia đình bà.
Bà Thanh chia sẻ: “Có những lúc tôi tưởng chừng không gượng dậy nổi khi gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai. Nhiều khi nghĩ đến tương lai của các con mà lo lắm vì sức mình có hạn, đất đai ít, vốn liếng không có”. Ngày nhận bò, bà nói đó là ngày bà vui sướng nhất. Với bà, con bò không chỉ là tài sản mà còn là cơ hội để gây dựng lại kinh tế gia đình, có thêm nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.
Hoàn cảnh khó khăn cũng đeo bám gia đình ông Phạm Đình Tấn (sinh năm 1964, thôn Ea Sar 9). Nhiều năm liền, vợ chồng ông phải đi làm thuê đủ nghề để mưu sinh nhưng vẫn không thoát nghèo. Ông Tấn bị dị tật ở mắt, thị lực kém nên không thể làm việc nặng. Thu nhập vì thế bấp bênh, cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Với ông Tấn, con bò sinh sản được hỗ trợ lần này chính là “của để dành”, là hy vọng để vợ chồng ông có thể ổn định cuộc sống, không còn phải bôn ba làm thuê xa nhà.
Bà Nguyễn Thị Hương, nhóm trưởng dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thôn Ea Sar 8 và Ea Sar 9, cho biết: “Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở trao bò, mà phải đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình chăn nuôi. Nhóm thường xuyên liên kết, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho bò. Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản rất phù hợp với điều kiện thực tế của người dân địa phương. Bò là vật nuôi dễ chăm sóc, ít bệnh tật, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, chi phí không cao. Người dân có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như cỏ tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp, tiết kiệm chi phí. Khi bò sinh sản, bê con có thể bán hoặc tiếp tục nuôi, tạo vòng quay sinh kế lâu dài cho các hộ nghèo và cận nghèo”.
Ông Phạm Ngọc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Ea Knốp, cho biết, việc hỗ trợ bò cái sinh sản tại xã đang từng bước mang lại những tín hiệu tích cực. Từ những con bò đầu tiên được trao, hy vọng về một tương lai bớt khó khăn hơn đang dần hình thành trong mỗi gia đình. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần tạo sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập, từng bước giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vươn lên, phấn đấu giảm nghèo. Hiện UBND xã đã hỗ trợ 139 con bò cái sinh sản cho 139 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 3 tỷ 640 triệu đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con phát triển kinh tế để thoát nghèo từ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.