Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, trao quà cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Sáng 19-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho bà con nhân dân ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Đây là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt vừa qua ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, trao quà cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
  • TPHCM hỗ trợ  tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế 4,5 tỷ đồng

(SGGPO).- Sáng 19-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho bà con nhân dân ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Đây là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt vừa qua ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến động viên, thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho bà Nguyễn Thị Tỉu (84 tuổi, ở xóm 6 xã Hòa Hải)

Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và triển khai công tác khắc phục hậu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình động viên, thăm hỏi và trao quà cứu trợ cho bà Đậu Thị Vinh, bà Trần Thị Thanh (73 tuổi, ở xóm 6), bà Nguyễn Thị Tỉu (84 tuổi, ở xóm 6) ông Phan Văn Châu (63 tuổi, ở xóm 8), gia đình Lê Thị Lý, Nguyễn Đăng Lợi (ở xóm 7), gia đình Đào Quang Trường (ở xóm 6) đều thuộc xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến động viên, thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho gia đình vợ chồng chị Lê Thị Lý và anh Nguyễn Đăng Lợi ở xóm 7, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân khu 4, Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Huyện đội huyện Hương Khê… đang trực tiếp tham gia giúp đỡ bà con nhân dân xã Hòa Hải khắc phục hậu quả sau lũ lụt để sớm ổn định cuộc sống.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Ban, Bộ ngành Trung ương ngoài việc tập trung giúp đỡ cho bà con nhân dân có đủ lương thực, còn cần phải xem xét để hỗ trợ các phương tiện thuyền cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương để kịp thời cứu người, cứu tài sản cho bà con nhân dân vùng lũ về lâu dài...

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt; động viên, thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho bà con nhân dân ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang giúp đỡ bà con nhân dân ở xã Hòa Hải khắc phục hậu quả sau lũ lụt

* Theo báo cáo ban đầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh: mưa lũ đã làm 108 xã, phường với 30.111 hộ bị ngập, có nơi ngập sâu 2-3m… Có 6 người chết (1 ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; 2 ở phường Đại Nài và xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; 1 người ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc; 1 người ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn; 1 người ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh). Về nông nghiệp có 774ha lúa bị ngập; 2.497ha hoa màu bị ngập và hư hỏng; 701ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 662,66 tấn lương thực bị ẩm ướt, hư hỏng; gần 2.072 con gia súc, 172.735 con gia cầm bị chết; 1.306ha hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập. Về giao thông, thủy lợi có 109.938m³ đất, đá, bê tông, nhựa đường bị sạt lở; chiều dài đường bị sạt lở, hư hỏng là 70.396,5km; chiều dài đê bị sạt lở là 630m; kênh mương bị sạt lở, hư hỏng là 23,23km; cầu cống bị xói lở, hư hỏng 36 cái… Về nhà cửa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ… bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ước tính thiệt hại đến thời điểm này lên đến là trên 994 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đến hết ngày 18-10-2016 đã có 16 đoàn đến đăng ký và ủng hộ với số tiền 5,3 tỷ đồng; 1.400 thùng mỳ tôm; 30 két nước khoáng.

Nhằm giúp bà con nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, phòng chống các loại dịch bệnh sau lũ lụt, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính và các Bộ, ban ngành liên quan xem xét hỗ trợ cho Hà Tĩnh 2.000 tấn gạo; 2.000 tấn giống lúa sản xuất vụ xuân các chủng loại; hỗ trợ 30 tấn giống ngô các chủng loại; hỗ trợ 10 tấn hạt giống rau các loại. Về hóa chất tiêu độc, khử trùng môi trường, chăn nuôi - thủy sản, đề nghị hỗ trợ 50.000 lít hóa chất Benkocid, 50 tấn hóa chất sodium chlorite…

Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị hỗ trợ 50 tỷ đồng để khắc phục công trình, nhà cửa đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân vùng lũ; 2.00 tỷ đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ. Về lâu dài, đề nghị hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hạ tầng khu tái định cư vùng hạ du huyện Hương Khê. Trước hết, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng khu tái định cư có nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (với quy mô 21ha, tổng mức đầu tư khoảng 42 tỷ đồng, tái định cư cho 165 hộ dân thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa) và cầu Phương Mỹ, huyện Hương Khê với kinh phí dự kiến 47 tỷ đồng; cầu Trung Lưu, huyện Hương Sơn với kinh phí dự kiến 41 tỷ đồng (hiện nay tại 2 cầu này, nhân dân đang đi lại bằng cầu phao tạm, đò ngang rất nguy hiểm)…

DƯƠNG QUANG


TPHCM hỗ trợ  tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế 4,5 tỷ đồng

(SGGPO).- Sáng nay 19-10, 2 đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư đã đến các địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua của tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao tặng tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Bình

Tại tỉnh Quảng Bình, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đã trao tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư đã trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các địa phương vùng lũ.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã đến các xã Tiến Hóa, Mai Hóa của huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con và trao hơn 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định đời sống, sinh hoạt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

        HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục