Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo học tập và làm theo lời Bác của mỗi cán bộ, đảng viên...
Ngày 7-10, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận Bình Tân tiếp tục được kiểm soát; kinh tế phục hồi nhanh hơn dự báo. Các doanh nghiệp cơ bản đã hoạt động và phục hồi sản xuất, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có khả năng hoàn thành đạt, vượt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân quận Bình Tân không ngừng cải thiện.
Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực ảnh 1 Bí thư Quận ủy Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ AN
Trong đó, kinh tế quận Bình Tân có nhiều khởi sắc, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 23.107 tỷ đồng (đạt 100,47% kế hoạch năm), tổng giá trị sản xuất đạt 68.654 tỷ đồng (tăng 12,33% so với cùng kỳ), tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.838,5 tỷ đồng (đạt 95,61% chỉ tiêu pháp lệnh năm và tăng 29,31% so với cùng kỳ). Quận Bình Tân thu hút hơn 6.709 đơn vị đầu tư mới, trong đó 4.137 doanh nghiệp (gần bằng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong năm 2018, từ khi thành lập quận đến nay), số vốn đầu tư 12.814 tỷ đồng (cao hơn vốn đầu tư cao nhất năm 2020).
Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực ảnh 2 Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: LÊ AN

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp yêu cầu UBND quận Bình Tân rà soát, điều chỉnh đề án quy hoạch định hướng đến năm 2030; đảm bảo chỉ tiêu giải ngân đầu tư công (95%); quan tâm giải quyết tiến độ 2 công trình đòn bẩy dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa; có giải pháp cụ thể trong xây dựng thiết chế văn hóa, xã hội hóa giáo dục.

Cùng với đó, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhấn mạnh đến việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo học tập và làm theo lời Bác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thiết thực ảnh 3 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LÊ AN
Đồng thời chú trọng phát huy đoàn kết, dân chủ tại cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh công tác phối hợp hướng về cở sở; làm tốt công tác đánh giá cán bộ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,…

Tin cùng chuyên mục