Xây dựng TP Biên Hòa (Đồng Nai) thành đô thị thông minh

Tối 28- 12, tại Công viên Biên Hùng, UBND TP Biên Hòa tổ chức Chương trình chào mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai (1698- 2023).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TP Biên Hoà qua các thời kỳ và lãnh đạo các tỉnh bạn, trong đó có TP Thủ Đức (TPHCM), TP Dĩ An và Thuận An (tỉnh Bình Dương).

z5018975483641-c87112922bf1145eba241b7919cc7789-8765.jpg
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG BẮC

Vùng đất Biên Hòa trải qua 325 năm hình thành và phát triển, mang theo những câu chuyện về lịch sử, văn hóa sống động từ thời khai hoang mở cõi, gắn liền với các danh nhân, các làng nghề nổi tiếng, chùa, đình, miếu cổ.

Lịch sử vùng đất này được ghi dấu vào năm 1698, khi Kinh lược sứ Nguyễn Hữu Cảnh phục mạng chúa Nguyễn Phúc Chu vào xứ Đồng Nai thiết lập bộ máy hành chính, tổ chức các trấn, phủ, huyện với tên gọi Trấn Biên (nay là vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai). Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân TP Biên Hòa tuy sống trong vùng địch kiểm soát, bị kìm kẹp nặng nề, vẫn một lòng hướng về cách mạng; đó là sự ra đời của các chi bộ cộng sản ở Phú Riềng, Cam Tiêm, Dépot Dĩ An, nhà máy cưa BIF, Bình Phước, Tân Triều… từ những năm 1930.

Thời kỳ chống Mỹ, quân dân TP Biên Hòa đã làm nên những dấu son lịch sử với những sự kiện tiêu biểu: Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp, trận diệt Mỹ đầu tiên ở Nhà Xanh, trận pháo kích vào sân bay Biên Hoà. Xây dựng “vành đai đánh Mỹ” để bám trụ và liên tục tiến công các cơ quan chỉ huy, căn cứ, kho tàng quân sự của địch như: Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình; tham gia hai cuộc tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, xuân Kỷ Dậu 1969 và người dân Biên Hòa - Đồng Nai đã gan góc, can trường cùng với cả nước làm nên thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối.

Ngày nay, với vị thế là đô thị loại I, là thành phố anh hùng, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa cũng là đầu mối giao thông lớn trong vùng kinh tế phía Nam, tập trung đông khu công nghiệp, với dân số đạt hơn 1,3 triệu người, là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất Việt Nam với 30 đơn vị hành chính cấp phường/ xã, diện tích hơn 26.407 ha.

z5018975446088-1413ac9c701c00897f53740fcbf21574-4938.jpg
Tiết mục nghệ thuật thể hiện quá trình khai hoang mở cõi vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Ảnh: HOÀNG BẮC

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Biên Hòa tiếp tục giữ vững, vun đắp khối đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để đưa TP Biên Hòa trở thành đô thị thông minh, bền vững. Với những thành tựu quan trọng đạt được cùng những kinh nghiệm quý được tích lũy, TP Biên Hòa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện và bền vững, góp phần đưa tỉnh Đồng Nai trở nên giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 325 năm Biên Hòa - Đồng Nai

z5018882779407-106d6da054be57165f303c76b1b578a0-3614.jpg
Phụ nữ Biên Hòa tạo dáng bên gian trưng bày gốm Đồng Nai. Ảnh: VĂN PHONG
z5018889396273-b4a13fa2fe4d61639ace3616e10b8638-9669.jpg
Trình diễn áo dài trên đường phố. Ảnh: VĂN PHONG

Tin cùng chuyên mục