Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, không tiêu cực trong mỗi đảng viên

Sáng 17-3, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và phát động phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng 2 đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên được đề nghị xem xét quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022)
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng 2 đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên được đề nghị xem xét quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022)

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Coi trọng văn hóa nêu gương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc Khối đã nỗ lực, quyết tâm cùng TP thực hiện thành công các nhiệm vụ, chương trình, giải pháp đề ra năm 2022… Kết quả đó là từ sự vượt khó, đồng lòng của toàn Đảng ủy Khối để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong điều kiện thiếu hụt nhân sự chủ chốt của Đảng uỷ, của cơ quan chuyên trách Đảng uỷ Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý lãnh đạo các tổ công tác của Đảng ủy tăng cường đi cơ sở, tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tham dự các hoạt động cơ sở; đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ cơ sở đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng ở đảng bộ, chi bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí cũng lưu ý, để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Đảng bộ TPHCM về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”, đòi hỏi Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên; khẳng định vai trò vị trí của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị của TP. Đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy khối.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai, thực hiện 6 nội dung trọng tâm được đề ra và nỗ lực thực hiện trong năm 2023. Một trong những nhiệm vụ quan trọng sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được theo chỉ tiêu đã đề ra; xác định những điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và từng mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là các vấn đề đặt ra trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của TP. Cùng với đó là quan tâm phát triển công tác phát triển đảng viên. Muốn vậy, phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn giải pháp, nhân rộng cách làm hay.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng 2 đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022)

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng 2 đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022)

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần quan tâm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chủ đề năm 2023 của UBND TP, tập trung vào nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư…Những nội dung này gắn thiết thân với từng cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của Đảng bộ Khối, tìm ra những giải pháp mới, đột phá tại từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Có những phần việc, những công trình, giải pháp cụ thể để hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); phát huy tính năng động sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua.

Nhấn mạnh đến vai trò của việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí cho rằng, Đảng ủy Khối cần quan tâm triển khai hiệu quả, thiết thực nhất, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị để góp phần “TP trở thành một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác”. Trong quá trình triển khai thực hiện coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân...

Cùng với tăng cường kiểm tra giám sát cấp ủy trực thuộc, Đảng bộ Khối cần tiên phong thực hiện các giải pháp mạnh mẽ xây dựng văn hóa liêm chính. Muốn vậy, đòi hỏi từng cá nhân tự đăng ký cam kết xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, không tiêu cực.

Đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, lập trường, tư tưởng

Trước đó, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Lê Kim Tuyền cho biết, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM có 77 tổ chức cơ sở đảng (53 Đảng bộ cơ sở, 24 Chi bộ cơ sở). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại chất lượng, tỷ lệ 98,7%; 1 chi bộ cơ sở không đánh giá do mới thành lập.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Lê Kim Tuyền báo cáo tại hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Lê Kim Tuyền báo cáo tại hội nghị

Các tập thể, cá nhân nghiêm túc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và bản kiểm điểm cá nhân, nội dung kiểm điểm đầy đủ theo yêu cầu. Phần lớn các ý kiến góp ý bổ sung những mặt làm được, làm tốt của cấp ủy và có ý kiến mạnh dạn thẳng thắn góp ý những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Kim Tuyền chia sẻ, qua kiểm điểm đánh giá năm 2022, 100% cấp ủy và cá nhân đảng viên cơ bản khắc phục hạn chế, khuyết điểm; 100% đảng viên thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đều có báo cáo kết quả tự rà soát, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hầu hết đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, lập trường, tư tưởng của Đảng, chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái qua kiểm điểm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) trong toàn Đảng bộ Khối.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung đã phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) trong toàn Đảng bộ Khối.

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối phát động tất cả 78 cơ sở đảng, 5 cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ khối, 3 đoàn thể khối và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc thi đua hoặc ý tưởng, sáng kiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân để tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công trong tham mưu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Một trong những nội dung quan trọng là lựa chọn nội dung đột phá gắn với phong trào thi đua yêu nước hàng năm trong thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn TP; thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, từng cán bộ đảng viên đăng ký công trình bằng việc làm thiết thực; từng chi bộ, đảng bộ thực hiện cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng bằng khen cho các đơn vị, chi bộ, đảng viên có thành tích.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng bằng khen cho các đơn vị, chi bộ, đảng viên có thành tích.

Dịp này, Đảng uỷ Khối khen thưởng: các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022); tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích tốt trong lĩnh vực xây dựng đảng năm 2022; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022).

Tin cùng chuyên mục