Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi quyết liệt thực hiện xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chiều 29-3, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi; Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi; Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi trong quý 1-2023. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát lại các công trình, dự án trên địa bàn và có lộ trình, giải pháp triển khai thực hiện.

Tập trung khắc phục những hạn chế sau Kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc phải báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để được hướng dẫn giải quyết.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các dịp lễ; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phòng chống tội phạm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu huyện Củ Chi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy trình và thời gian.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu huyện Củ Chi quan tâm và có nhiều hơn nữa các giải pháp thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết bức xúc của người dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan tâm xây dựng, phát triển các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Nhấn mạnh đến trách nhiệm công vụ và xây dựng văn hóa công sở, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu huyện Củ Chi tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát của từng chi bộ, tổ chức Đảng, chú trọng kiểm tra chuyên đề.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí đề nghị huyện triển khai quyết liệt thực hiện xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

"Ban Thường vụ Huyện ủy cần triển khai trong từng tổ chức đảng, đảng viên cho từng cán bộ, đảng viên cam kết không tham nhũng, tiêu cực; thực hiện phong trào “nụ cười công chức” trong công tác phục vụ nhân dân, gắn với việc thực hiện chủ đề năm của thành phố", đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Cùng với đó, huyện Củ Chi cần quan tâm kiện toàn, củng cố hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở để làm tốt hơn công tác dân vận. Quan tâm hơn nữa công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi, trong quý 1-2023, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, TPHCM; chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thu ngân sách nhà nước đạt 394,2 tỷ đồng (đạt 27,73% kế hoạch năm); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 9,51% kế hoạch năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,79%.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Quý 2-2023, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy trình và thời gian.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách và công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Tiếp tục phát huy vai trò công tác giám sát và phản biện xã hội của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội; nắm tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, những vấn đề còn bức xúc của công nhân, người lao động…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng lưu ý thêm một số nhiệm vụ quan trọng huyện Củ Chi cần thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cụ thể, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt so với nhiệm vụ đề ra. Đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án Vành đai 3. Tập trung lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện năm 2023; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn cho các công trình mang tính khả thi cao, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản dưới 90% do lỗi chủ quan.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát trong năm 2023 và Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo 100% thông tin phản ánh được xử lý đúng quy định…

Tin cùng chuyên mục