Xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển

Ngày 27-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo bà Lê Minh Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TPHCM, từ 35 thành viên đầu tiên của ngày đầu mới thành lập, qua 20 năm phát triển, đến nay tổ chức hội đã phát triển đều khắp ở các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị. Toàn thành phố hiện có 310 hội khuyến học phường, xã; 4.643 chi hội khuyến học và 24.852 tổ hội khuyến học với hơn 1,4 triệu hội viên. Tổ chức hội các cấp ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh, tạo nhiều dấu ấn trong các hoạt động như chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”, mô hình học bổng khuyến tài (còn gọi học bổng 1&1). 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đề nghị trong giai đoạn mới cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp ủy và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11; chú trọng công tác thi đua, biểu dương, khen thưởng; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… Quan tâm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế tri thức, tiếp cận nhanh hơn nữa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ…  Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cần gắn với việc nâng cao hiệu quả thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, từng địa phương, đơn vị, trường học, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Thành ủy tuyên dương 47 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục