“Xây nhà” nhốt cá ngừ sọc dưa

Vài năm trở lại đây, hàng trăm tàu cá xa bờ tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã học được cách đánh cá mới là thả chà “làm nhà” tạo bóng giữa biển, dụ các đàn cá ngừ sọc dưa đến cư trú để bủa lưới vây bắt.

“Xây nhà” nhốt cá ngừ sọc dưa

Mỗi cây chà theo chuỗi dài thả sâu dưới đáy biển hàng trăm mét được làm bằng các vật liệu như: lưới cụ rách, tàu và lá dừa hoặc hộp xốp đan lốp xe tái chế (ảnh)... Loại hình đánh bắt này phát triển nhanh, đem lại hiệu quả rất cao cho ngư dân. Nhiều đoàn tàu cá đã quy tụ lại, cùng nhau “xây nhà” ven các cụm đảo ở quần đảo Trường Sa để đánh cá và thu về hàng tỷ đồng/năm.

Tin cùng chuyên mục