Xét xử vụ án AIC ở Quảng Ninh: Cựu Trưởng bộ phận thư ký AIC kêu oan

Ngày 25-10, sau 3 ngày xét xử 16 bị cáo vi phạm về đấu thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc phần tranh luận và tiến hành nghị án.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phương (áo đen) khi đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và tại thời điểm bị khởi tố (áo họa tiết)
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phương (áo đen) khi đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và tại thời điểm bị khởi tố (áo họa tiết)

Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Ở phiên tòa này có 4 người đang bỏ trốn, tòa xét xử vắng mặt; 11 bị cáo trong quá trình xét xử đã khai nhận hành vi phạm tội, xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật và mong tòa tuyên mức án nhẹ hơn với đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương (cựu Trưởng bộ phận thư ký Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) vẫn một mực kêu oan tại tòa khi nói lời sau cùng. Người này khóc khi nói lời sau cùng và cho rằng tháng 3-2022, bị cáo xuất cảnh ra nước ngoài để chữa bệnh và du lịch. Đến tháng 8-2022, vụ án này mới xảy ra và bị điều tra, khởi tố. Mặc dù nhiều người khuyên không nên về nước để không bị tạm giam nhưng bị cáo vẫn về để minh oan cho mình.

Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư hơn 238 tỷ đồng. Trong quá trình tham gia 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT AIC) đã gian lận khi tham gia đấu thầu để trúng các gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 50,6 tỷ đồng.

Hôm nay 26-10, tòa tuyên án.

Tin cùng chuyên mục