Xét xử vụ án “chợ ma túy” lớn nhất Hà Nội: Hai bị cáo nguyên là công an chối tội

Ngày 14-9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “mua bán trái phép chất ma túy, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại khu vực M12 ngõ Mai Hương, Hà Nội với 23 bị cáo. Trong đó nhóm bị cáo bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ có 2 người nguyên là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CA Hà Nội là Phạm Đình Tiếng, Nguyễn Thế Quảng; 4 người nguyên là cán bộ CA phường Bạch Mai là Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long và Đinh Quế Hoan đều bị truy tố về tội “nhận hối lộ”. 

(SGGP).- Ngày 14-9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “mua bán trái phép chất ma túy, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại khu vực M12 ngõ Mai Hương, Hà Nội với 23 bị cáo. Trong đó nhóm bị cáo bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ có 2 người nguyên là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CA Hà Nội là Phạm Đình Tiếng, Nguyễn Thế Quảng; 4 người nguyên là cán bộ CA phường Bạch Mai là Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long và Đinh Quế Hoan đều bị truy tố về tội “nhận hối lộ”. 

Ngay trong ngày đầu xét xử, HĐXX tập trung thẩm vấn cả hai nhóm bị cáo phạm tội ma túy và nhận hối lộ. Đối với nhóm bị cáo phạm tội ma túy, tất cả đều nhanh chóng thừa nhận hành vi buộc tội nêu trong cáo trạng.

Theo đó, các bị cáo Trần Thị Thuận, Bùi Trọng Bảy đã lập đường dây mua bán lẻ ma túy tại M12 tập thể Mai Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây này được phân công vai trò của từng cá nhân một cách chặt chẽ, từ việc mua heroin, bán lẻ, cảnh giới đến đưa hối lộ cho các cán bộ công an. Các bị cáo thừa nhận trong giai đoạn từ năm 1999-2001 đã mua và bán lẻ 10.175 gram heroin cho các con nghiện tại khu vực trên. 

Trong phần thẩm vấn các bị cáo bị buộc tội nhận hối lộ, 4 bị cáo Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long, Đinh Quế Hoan thừa nhận đã không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn nhận tiền hối lộ của các đối tượng buôn bán ma túy để làm ngơ, bao che cho hành vi mua bán ma túy công khai trong địa bàn mình phụ trách.

Riêng 2 bị cáo Phạm Đình Tiếng và Nguyễn Thế Quảng phủ nhận mọi cáo buộc. Bị cáo Phạm Đình Tiếng bị cáo buộc nhận hối lộ 8.000 USD của nhóm bị cáo buôn bán ma túy khẳng định trong 2 ngày 24 và 25-5-2001, bị cáo đã làm đúng chức năng của thư ký Ban chuyên án, lấy lời khai của các bị can suốt trong 2 ngày này nên không thể có thời gian để nhận hối lộ 8.000 USD. Bị cáo khẳng định mình đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. 

Tụ điểm ma túy tại phường Thanh Nhàn từng được coi là “chợ ma túy” lớn nhất Hà Nội. Vào năm 2000, Tổng cục Cảnh sát nhận được nhiều đơn thư tố cáo của nhân dân nên đã chỉ đạo C17 lập chuyên án đấu tranh làm rõ. C17 tiến hành điều tra xác minh, tiến hành ghi hình bí mật cho thấy hoạt động bán lẻ ma túy diễn ra công khai, trên máy ghi hình thể hiện hàng ngày có hàng nghìn lượt con nghiện đến mua heroin.

Ngày 10-12-2000, C17 phối hợp CA Hà Nội triệt phá tụ điểm, giao PC17 Hà Nội thụ lý điều tra nhưng vụ án không được mở rộng triệt để, bỏ lọt tội phạm, trong đó có các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Trong quá trình điều tra, xác minh, C17 xác định việc bỏ lọt tội phạm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân một số cán bộ công an được giao nhiệm vụ thụ lý, điều tra vụ án nhận tiền hối lộ. 

MINH – KIÊN

Tin cùng chuyên mục