Xôn xao giá cây bàng Đài Loan trồng dọc phố đêm sắp khai trương ở Huế

Nhiều người chuyên kinh doanh cây xanh cho rằng giá cây bàng Đài Loan là đắt vì giá thị trường của loại cây với kích thước tương tự chỉ tầm khoảng 3-5 triệu đồng/cây. Nhiều nơi còn chào bán với giá tầm 2-3 triệu đồng/cây.

Chiều 16-3, liên quan thông tin 167 cây bàng Đài Loan vừa trồng dọc đường Hai Bà Trưng, TP Huế giá dự toán, đắt gấp 3 lần so với giá rao bán trên thị trường, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế (đơn vị mua và trồng cây) cho biết, để triển khai dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng thành phố đi bộ, UBND TP Huế chỉ đạo đơn vị nghiên cứu và di dời gần 150 cây xanh và trồng mới các loại cây phù hợp theo quy hoạch phố đi bộ.

Bàng Đài Loan vừa được Trung tâm Công viên cây xanh Huế mua về trồng dọc đường Hai Bà Trưng, TP Huế

Bàng Đài Loan vừa được Trung tâm Công viên cây xanh Huế mua về trồng dọc đường Hai Bà Trưng, TP Huế

Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã mua và triển khai trồng mới 167 cây bàng Đài Loan (bàng lá nhỏ), đây là loại cây có thân thẳng, tán đẹp và dễ trang trí nên phù hợp với quy hoạch phố đi bộ.

Về giá cây bàng Đài Loan, theo bảng dự toán chi tiết từ Trung tâm Công viên cây xanh Huế, một cây Đài Loan giá 10.282.346,8 đồng, cộng thêm giá nhân công 231.204 đồng/cây. Tính riêng hạng mục trồng 167 cây bàng Đài Loan dự toán hơn 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với giá này, nhiều người chuyên kinh doanh cây xanh cho là quá cao vì giá thị trường của loại cây với kích thước tương tự chỉ tầm khoảng 3-5 triệu đồng/cây. Nhiều nơi còn chào bán với giá tầm 2-3 triệu đồng/cây.

Bàng Đài Loan vừa trồng tại đường Hai Bà Trưng, TP Huế

Bàng Đài Loan vừa trồng tại đường Hai Bà Trưng, TP Huế

Ông Lê Như Chinh cho biết, thời điểm thẩm định giá để lập dự toán cách đây khoảng 8 tháng, lúc ấy giá cây bàng Đài Loan cao. Khi trung tâm nhập về trồng, giá chỉ còn 6,1 triệu đồng/cây với đường kính thân 15-17cm, chứ không phải đường kính 12-15cm như dự toán.

“Việc đánh giá giá mua cây cao hay thấp, đắt hay rẻ, còn tuỳ thuộc vào thời điểm mua và tuỳ vào kích thước (chiều cao, đường kính thân) của cây. Có thời điểm, với loại cây đó rất cao, nhưng có lúc lại hạ xuống thấp. Còn kích thước cây, chỉ cần cao hơn hay đường kính rộng hơn vài centimet là giá đã khác nhau”, ông Chinh giải thích.

Dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, TP Huế dự kiến đưa vào sử dụng từ ngày 24-3

Dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, TP Huế dự kiến đưa vào sử dụng từ ngày 24-3

Dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế gần 97 tỷ đồng được UBND TP Huế phê duyệt năm 2022. Theo đó, công trình chỉnh trang tuyến đường Hai Bà Trưng với chiều dài toàn tuyến khoảng 850m, bao gồm 3 khu vực.

Tin cùng chuyên mục