Xôn xao hình rồng trên cờ Long Vân tại Đại nội Huế giống trong Hoàng Long kỳ Nhà Thanh

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, luôn cầu thị và nỗ lực để ngày càng phát huy đúng giá trị di sản, phục vụ tốt khách tham quan.

Từ trưa 25-11, mạng xã hội xôn xao sau khi tài khoản Facebook Nguyễn Văn Hiệu đăng tải thông tin: “Qua một số clip và ảnh chụp về những nghi lễ như Lễ Đổi gác, Lễ Dựng cây nêu... tại Đại Nội Huế từ năm 2020-2023; trong các lễ đều có xuất hiện lá cờ Long Vân, điều đáng nói, là theo quan sát của mình, hình rồng trên cờ Long Vân, lại được copy từ hình Thanh Long trên Hoàng Long kỳ (黃龍旗), là Quốc kỳ của Nhà Thanh, được ra đời vào năm 1888.

Nếu như phát hiện này của mình đúng, thì quả thực đáng buồn, vì cố đô Huế vốn là nơi có bề dày về các giá trị văn hóa và lịch sử".

Chủ tài khoản facebook này tiếp tục đặt câu hỏi: "Dẫu có thể không còn hiện vật chính xác về cờ Long Vân thời Nguyễn, thì với lượng tư liệu mỹ thuật hiện tồn của Huế, cũng không quá khó để tái hiện một lá cờ Long Vân ở mức tạm ổn. Chả nhẽ lại đến nỗi phải lấy cả Quốc kỳ Nhà Thanh làm mẫu?...".

Hoàng Long kỳ của Nhà Thanh

Hoàng Long kỳ của Nhà Thanh

Cờ Long Vân từng sử dụng trong Lễ Đổi gác tại Đại nội Huế có hình con rồng giống với Hoàng Long kỳ của Nhà Thanh

Cờ Long Vân từng sử dụng trong Lễ Đổi gác tại Đại nội Huế có hình con rồng giống với Hoàng Long kỳ của Nhà Thanh

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, anh Nguyễn Văn Hiệu - chủ tài khoản Facebook Nguyễn Văn Hiệu cho biết, vẫn hy vọng phát hiện của mình sai, hoặc mong những lá cờ tới thời điểm hiện tại không còn sử dụng trong các nghi lễ tại Đại nội Huế.

"Di tích trọng điểm bậc nhất của Việt Nam và thu hút bạn bè quốc tế như Đại nội Huế mà để xảy ra sơ suất, thì là người Việt Nam, tôi thấy không vui", anh Hiệu nói và cho biết, anh làm ở lĩnh vực văn hóa nên được nhiều anh em, bạn bè gửi thắc mắc.

Hình rồng ẩn mây trên cờ Long Vân hiện sử dụng tại Đại nội Huế. Ảnh: DI TÍCH

Hình rồng ẩn mây trên cờ Long Vân hiện sử dụng tại Đại nội Huế. Ảnh: DI TÍCH

Chiều 25-11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã kiểm tra và thay bằng cờ mới, phù hợp với cờ Long Vân Triều Nguyễn, trên cơ sở tiếp thu nghiên cứu hình ảnh tư liệu lịch sử, tiếp thu góp ý từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

"Lĩnh vực di sản có phạm vi rất rộng, chúng tôi luôn cầu thị và cố gắng để ngày càng phát huy đúng giá trị di sản, phục vụ tốt nhất khách tham quan", ông Trung cho biết.

Tin cùng chuyên mục