Xuân yêu thương-Tết nghĩa tình: Trao quà tết cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 26-1, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ (quận 3, TPHCM), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM trao 370 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn thành phố; trao tặng quà và kinh phí 100 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố và Hội Người mù thành phố; trao 35 triệu đồng cho 7 mái ấm của Hội Phụ nữ từ thiện thành phố.

Theo Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân, dịp Tết Giáp Thìn 2024, Hội LHPN thành phố, các tổ chức thành viên, hội LHPN 21 quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã, thị trấn dự kiến trao hơn 70.000 phần quà (mỗi phần trị giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng). Tổng kinh phí chăm lo với hơn 20 tỷ đồng. Hội LHPN TPHCM và các tổ chức thành viên chăm lo hơn 10.000 suất, trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Trong đó, Hội LHPN thành phố và các cấp Hội tập trung chăm lo tết đến các nữ lão thành cách mạng, gia đình liệt sĩ, gia đình phụ vận, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại các Đồn Biên phòng ở huyện Cần Giờ; nữ công nhân môi trường đô thị (người trực tiếp làm thu gom rác), nữ công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nữ công nhân lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn; trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và trẻ mồ côi, trẻ em và bệnh nhi nghèo; trẻ tại các mái ấm, nhà mở; phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật…

hinh-1-4628.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội LHPN thành phố phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam, Sở Du lịch, Thành Đoàn, Hiệp Hội du lịch thành phố, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức chương trình du lịch “Trao xuân yêu thương - Chắp cánh ước mơ” cho 3.000 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố vui xuân tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên.

hinh-4-2705.jpg
Các đại biểu cùng cắt dưa hấu, bánh chưng đón tết cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sáng 26-1

Ngoài ra, các cấp hội cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ: họp mặt nữ công nhân nhà trọ không có điều kiện về quê đón tết; hội thi gói bánh chưng bánh tét, làm mứt, cắm hoa; liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng xuân”; ngày hội 0 đồng; chuyến xe 0 đồng…

img-9961-7331.jpg
Các thí sinh tham gia thi thiết kế bao lì xì, thiệp chúc tết do Liên đoàn lao động quận 5 tổ chức

Cùng ngày, Liên đoàn lao động quận 5 tổ chức hội thi thiết kế bao lì xì, thiệp chúc tết và trang trí cây nêu ngày tết với chủ đề “Tết sẻ chia – Xuân ấm áp” Xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, 67 đội đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận 5 đã tham gia dự thi.

img-9944-7658.jpg
Trang trí cây nêu ngày tết tại hội thi

Chương trình đã góp phần tuyên truyền về ý nghĩa ngày tết cổ truyền của dân tộc, phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa và tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào năm mới gắn với việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

img-9950-3918.jpg
Trang trí thiệp tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn
img-9964-8428.jpg
Trang trí cây nêu ngày tết

Dịp này, Liên đoàn lao động quận 5 phối hợp sàn giao dịch thương mại điện tử của Công ty CP Gogreen House cũng khai mạc “Phiên chợ online” cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, Liên đoàn lao động quận 5 tặng 1.000 mã mua hàng (trị giá 300.000 đồng/mã) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên Công đoàn tiêu biểu, tích cực trong lao động sản xuất.

Tin cùng chuyên mục