Xúc tiến, đón khách Việt Nam đến Trương Gia Giới, Trung Quốc

Chiều 20-3, lãnh đạo TP Trương Gia Giới (Hồ Nam, Trung Quốc) đã có buổi xúc tiến, ký kết hợp tác, phát triển du lịch cùng Sở Du lịch TPHCM cũng như các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không… trên địa bàn TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Khoảng 50 doanh nghiệp du lịch của Việt Nam và Trung Quốc cùng tham dự.

Theo các doanh nghiệp du lịch, Trương Gia Giới là điểm đến nổi tiếng thế giới, với khoảng 3000 đỉnh núi kỳ lạ, 800 dòng sông thơ mộng …. Một số bộ phim nổi tiếng như “Avatar”, “Tây Du Ký”, “Giang sơn trù phú”… lấy bối cảnh ở đây khiến Trương Gia Giới càng thêm nổi tiếng.

Song song đó, Phượng Hoàng Cổ Trấn (cũng thuộc tỉnh Hồ Nam), là một trong những điểm đến khá quen thuộc đối với dân du lịch. Trước dịch Covid-19, tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn khá thu hút du khách đến tham quan, vui chơi.

Trương Gia Giới là một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế, trong đó có Việt Nam

Trương Gia Giới là một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế, trong đó có Việt Nam

Tham dự và phát biểu tại buổi xúc tiến, ông Wang Tao, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Gia Giới cho biết, du lịch là cầu nối giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Hợp tác du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, phát triển đi vào chiều sâu.

Ông Wang Tao kỳ vọng, sau buổi xúc tiến này sẽ có thêm nhiều đoàn khách hai chiều (Việt Nam - Trung Quốc và ngược lại) đến du lịch, kích hoạt lại “ngành công nghiệp không khói” của Trương Gia Giới nói riêng, Trung Quốc nói chung.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh, du lịch TP đóng góp từ 10 - 12% trong GRDP của TPHCM. Thị trường khách du lịch Trung Quốc luôn được xem là thị trường khách trọng điểm đối với TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Các sản phẩm du lịch về Trương Gia Giới được giới thiệu tại buổi xúc tiến chiều 20-3

Các sản phẩm du lịch về Trương Gia Giới được giới thiệu tại buổi xúc tiến chiều 20-3

Số liệu thống kê của Tổng Cục Du lịch Việt Nam cho thấy, lượng khách du lịch Trung Quốc luôn đứng top 3 thị trường khách quốc tế đến TPHCM trong năm 2019 với hơn 1,2 triệu lượt khách. Năm 2022 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đề ra các chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Với khách Trung Quốc, từ đầu năm 2023 đến nay, TPHCM đã đón khoảng 49.000 lượt khách Trung Quốc.

“Thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tôi mong rằng sẽ thúc đẩy ngành du lịch giữa hai địa phương nói riêng, hai quốc gia nói chung ngày càng phát triển. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời mới đến lãnh đạo TP cũng như ngành du lịch Trương Gia Giới đến tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM diễn ra vào tháng 9-2023”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nói.

Khách tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn

Khách tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn

Ở thời điểm hiện tại, khách du lịch quốc tế muốn tham quan Trương Gia Giới vẫn phải làm các xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi xuất cảnh. Đến khi nhập cảnh vào Trung Quốc khách tiếp tục được lựa chọn ngẫu nhiên để làm xét nghiệm nhanh. Do vậy, một số doanh nghiệp du lịch đề xuất phía Trung Quốc sớm tháo gỡ các rào cản liên quan đến xét nghiệm nhanh Covid-19, cũng như tạo điều kiện thông thoáng về chính sách visa... để sớm đưa khách du lịch tham quan quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục