Huy động tối đa nhân lực, thuốc men cứu chữa bệnh nhân mắc bệnh

Trước tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp, chiều qua 1-11, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng, đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về tình hình dịch và các biện pháp phòng dịch.
 
 ° Ông có thể cho biết tình hình diễn biến dịch tiêu chảy cấp đang diễn ra tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc hiện nay?

 
° TS Nguyễn Huy Nga: Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm chính thức bắt đầu từ ngày 23-10 với một ca bệnh vào Bệnh viện Bạch Mai và được xác định là tiêu chảy cấp nguy hiểm. Ngay sau đó xuất hiện ngày càng nhiều người mắc bệnh. Hiện nay, số ca mắc bệnh đã xuất hiện ở Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

 ° Việc dịch lây lan nhanh phải chăng do ngành y tế chưa có phản ứng kịp thời cũng như chưa có các biện pháp chống dịch hiệu quả?
 
° Ngay sau khi được báo cáo có trường hợp đầu tiên, Bộ Y tế lập tức cho điều tra quanh khu vực gia đình người bệnh và điều tra những loại thực phẩm mà người bệnh đã ăn, kể cả những trường hợp sau đó phát bệnh. Chúng tôi đã khoanh vùng, xử lý chung quanh các gia đình bằng thuốc khử trùng và Cloramin B và thông báo cho toàn bộ khu vực về tiêu chảy cấp nguy hiểm.
 
Bộ Y tế cũng đã họp khẩn cấp với các đơn vị chức năng và Sở Y tế Hà Nội, thống nhất đây là bệnh dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và có khả năng nhiều người mắc vì chúng ta chưa xác định được nguồn thực phẩm đưa vào Hà Nội và đã phân phát cho những nơi nào, cửa hàng nào. Ngoài ra, Bộ Y tế đã triệu tập cuộc họp gồm các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh ven biển để quán triệt tinh thần sẵn sàng đối phó với bệnh này.
 
° Tuy nhiên số người mắc vẫn tiếp tục tăng, như vậy cần những biện pháp nào để kiểm soát bệnh tốt hơn?
 
° Cho đến nay, tình hình dịch diễn biến có chiều hướng tăng lên và phức tạp hơn. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã khẩn cấp thành lập Ban chỉ đạo chống dịch và điều động tất cả các nguồn nhân lực, hóa chất dự trữ để tiệt trùng và thuốc men cứu chữa cho bệnh nhân mắc bệnh.
 
Các địa phương như ngoại thành Hà Nội, nơi nước máy chưa bảo đảm an toàn là những nơi có khả năng dễ phát tán dịch hơn nên chúng tôi đã yêu cầu các nhà máy nước tăng cường clor để bảo đảm lượng clor cuối đường ống vẫn còn 0,3 đến 0,5mcg/lít bảo đảm tiệt trùng. Về phía người dân, phải tuyệt đối giữ gìn vệ sinh, ăn chín, uống sôi và không ăn thức ăn đường phố mà nghi ngờ có ô nhiễm hoặc không an toàn.

 ° Xin cảm ơn ông 

 Ngày 1-11, Bộ Y tế chính thức công bố phác đồ điều trị dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Theo đó, nguyên tắc điều trị phải cách ly bệnh nhân, bồi phụ nước và điện giải nhanh chóng và đầy đủ, dùng kháng sinh để diệt vi khuẩn, điều trị kháng sinh, cho ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu.


Khi có bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm phải thông báo cho y tế cấp trên và hệ y học dự phòng, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly bệnh nhân ở buồng riêng theo đường tiếp xúc, xử lý phân và chất thải bằng Cloramin B hoặc vôi bột, khử khuẩn, quần áo, chăn màn, dụng cụ bệnh nhân, phương tiện chuyên chở bệnh nhân bằng dung dịch Cloramin B, nước javen hoặc nước sôi, ngâm tay bằng dung dịch Cloramin B hoặc rửa tay bằng các dung dịch khử khuẩn sau khi thăm khám, chăm sóc bệnh nhân.

Q.Khánh (ghi)

Tin cùng chuyên mục