Vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân bị cắt hai quả thận: Lãnh đạo địa phương và bệnh viện thăm chị Tú

(SGGPO).- Liên quan đến vụ bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP cần Thơ) bị cắt mất hai quả thận; trưa ngày 11-12, đoàn lãnh đạo của UBND huyện Thới Lai và thị trấn Thới Lai đã đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ động viên và chia sẻ cùng gia đình chị Tú.
Vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân bị cắt hai quả thận: Lãnh đạo địa phương và bệnh viện thăm chị Tú

(SGGPO).- Liên quan đến vụ bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP cần Thơ) bị cắt mất hai quả thận; trưa ngày 11-12, đoàn lãnh đạo của UBND huyện Thới Lai và thị trấn Thới Lai đã đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ động viên và chia sẻ cùng gia đình chị Tú.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai chia sẻ: “Khi hay tin chị Tú gặp sự cố do phẫu thuật, lạnh đạo UBND huyện, thị trấn đến thăm hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, góp phần lo thuốc men ban đầu”. Còn ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai cho biết: “Gia đình chị Tú làm nghề đan chậu kiểng, phải nuôi 3 con ăn học nên cuộc sống của họ rất khó khăn; nếu một người mất sức lao động thì sẽ càng khó khăn hơn”.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai trao tiền hỗ trợ cho chị Hứa Cẩm Tú

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai trao tiền hỗ trợ cho chị Hứa Cẩm Tú

Cũng theo ông Nghĩa, địa phương sẽ có trách nhiệm trước mắt là lo cho 3 đứa con của chị Tú ăn học đàng hoàng; đồng thời cũng mong xã hội quan tâm, hỗ trợ thêm cho gia đình họ.  Sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cùng công đoàn của bệnh viện đã đến thăm hỏi gia đình chị Tú và hỗ trợ 2 triệu đồng với 2 hộp sữa.
 
Về sức khỏe chị Tú, sau 6 tiếng chạy thận nhân tạo, đến sáng cùng ngày, chị đã có thể uống sữa, ăn cháo, cơ thể bớt sưng phù và có thể ngồi trò chuyện với các con.
 
Theo kế hoạch, sáng 12-12, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn để phân tích những vấn đề, sự cố xảy ra trong quá trình phẫu thuật cho chị Tú. Trước đó, có một số thông tin cho rằng chị Tú bị dị tật thận móng ngựa bẩm sinh (một dị tật có hai thận bị dính với nhau) nên đã gây nhiều khó khăn cho bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, theo Bác sĩ Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, những vấn đề liên quan đến chuyên môn sẽ được công bố chính thức cho báo chí sau cuộc họp của hội đồng khoa học chuyên môn bệnh viện.

Tin,ảnh: Đ.Tuyển

Thông tin liên quan

Vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân bị cắt 2 quả thận - Sở Y tế TP Cần Thơ chỉ đạo làm rõ

Tin cùng chuyên mục