Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp hiệu trưởng cứa cổ cán bộ văn thư

BL

(SGGPO).- Ngày 25-6, Thượng tá Trương Công Dũng, Trưởng Công an huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu cho biết, vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, Công an huyện Phước Long phối hợp với người dân địa phương vây bắt được Nguyễn Thanh An (35 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học “C”, xã Phước Long huyện Phước Long) đang lẩn trốn trong vườn của một người dân, cách nơi gây án khoảng 2km.

Trước đó, tối ngày 24-6, Nguyễn Thanh An cùng anh Trần Việt Triều (29 tuổi, cán bộ văn thư của trường) và ông Bùi Thanh Đẳng (41 tuổi, Chủ tịch Công đoàn nhà trường) nhậu tại văn phòng trường. Sau khi uống say, giữa An và anh Triều xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nguyễn Thanh An đã cầm dao cắt cổ anh Triều rồi bỏ chạy. Khi người dân địa phương chạy đến thì anh Trần Việt Triều đã tử vong do vết thương quá nặng.

BL

Tin cùng chuyên mục