Đạo diễn phim "Nổi gió" - NSND Huy Thành đột ngột qua đời

Trên trang facebook cá nhân, nữ diễn viên Hồng Ánh báo tin, NSND, đạo diễn Huy Thành đã qua đời ngày 22-5 tại Pháp khi du lịch thăm các con, hưởng thọ 90 tuổi.

Được biết, khi sang Pháp du lịch thăm con, sức khỏe ông tương đối tốt. Vì vậy, việc ông đột ngột qua đời khiến gia đình, người thân, đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng. Hiện, gia đình ông đang tiến hành làm các thủ tục để sang Pháp đưa ông về Việt Nam.

Đạo diễn phim "Nổi gió" - NSND Huy Thành đột ngột qua đời ảnh 1 Nữ diễn viên Hồng Ánh chia sẻ về thông tin NSND Huy Thành qua đời và gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ
Đạo diễn, NSND Huy Thành tên thật là Nguyễn Huy Thành, sinh năm 1928 tại Đà Nẵng. Ông học tiểu học tại Đà Nẵng, sau đó học trung học ở Huế. Ông từng đi bộ đội tình nguyện, sau 1954 tập kết ra Bắc.

Năm 1959, ông theo học lớp Đạo diễn khóa 1, trường Điện ảnh Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội). Sau khi ra trường, ông đảm nhận đồng thời vai trò biên kịch và đạo diễn. Ông được xem là đạo diễn xuất sắc của thế hệ đạo diễn phim truyện đầu tiên tại Việt Nam.

Đạo diễn phim "Nổi gió" - NSND Huy Thành đột ngột qua đời ảnh 2 Đạo diễn, NSND Huy Thành

Năm 1965, ông thực hiện bộ phim đầu tay mang tên Làng nổi. Dấu ấn đậm nét đầu tiên của ông là phim Nổi gió và nhận giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần I (1970).

Sau đó, ông còn thực hiện nhiều tác phẩm xuất sắc cho điện ảnh cách mạng Việt Nam như: Về nơi gió cát (Bông sen Vàng và giải Kịch bản hay nhất, Liên hoan phim Việt Nam lần VI -1983), Xa và gần (Bông sen Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Liên hoan phim Việt Nam lần VII -1985), Vùng trời, Lối rẽ trái trên đường mòn, Tổ quốc tiếng gà trưa, Phía sau cuộc chiến...

Năm 1984, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2006, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục