Hoãn xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Ngày 28-8, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử  2 bị cáo là Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về hành vi “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120, Khoản 1 - Bộ luật Hình sự

(SGGPO).- Ngày 28-8, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử  2 bị cáo là Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về hành vi “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120, Khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục tại phiên tòa, anh Vũ Xuân Trường (bố ruột của cháu Phạm Gia Bảo, tức Cù Nguyên Công, bị hại trong vụ án) đã vắng mặt. Ngoài ra, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Vũ, Phạm Đức Hữu cũng không có mặt tại tòa. Do đó, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và chưa ấn định thời gian mở lại phiên tòa.


NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục