Mỹ và Afghanistan đẩy nhanh chuyển giao

Theo New York Times, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng cuối tuần này, Tổng thống Mỹ B.Obama và người đồng nhiệm Afghanistan H.Karzai đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình chuyển giao các sứ mệnh tác chiến từ quân đội Mỹ và NATO cho các lực lượng Afghanistan.

Afghanistan sẽ dành quyền miễn trừ đặc biệt, bao gồm miễn trừ truy tố, đối với những lính Mỹ ở lại quốc gia Trung Á này sau năm 2014, tạo điều kiện cho Mỹ duy trì một lực lượng dưới 10.000 quân tại Afghanistan sau năm 2014. 

Mỹ cũng ủng hộ nỗ lực hòa giải Afghanistan đang tiến hành với Taliban, trong đó có kế hoạch thiết lập một văn phòng chính trị để Afghanistan đàm phán với lực lượng Taliban. Phía Afghanistan hài lòng với thỏa thuận Mỹ sẽ chuyển giao quyền kiểm soát các trung tâm giam giữ cho các lực lượng nước này.

Nhân dịp này, Tổng thống Hamid Karzai cũng tuyên bố sẽ từ chức khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2014, ủng hộ bầu cử tự do.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục