Miền Đông Nhật Bản tê liệt vì tuyết

Tuyết rơi dầy đặc ở miền Đông Nhật Bản đã làm tê liệt hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và cả đường hàng không.
Miền Đông Nhật Bản tê liệt vì tuyết

(SGGPO).- Tuyết rơi dầy đặc ở miền Đông Nhật Bản đã làm tê liệt hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và cả đường hàng không.

Tại khu vực Thủ đô Tokyo, tuyết rơi suốt 9 giờ dày tới 8cm.

Tuyết rơi dầy đặc tại thủ đô Tokyo

Tuyết rơi dầy đặc tại thủ đô Tokyo

Một cụ ông ở Nagano đã thiệt mạng sau khi rơi vào cống thoát nước trong lúc dọn tuyết phía trước nhà.

Ngoài ra, 891 người ở Tokyo đã bị thương khi tham gia trượt tuyết hoặc gặp tai nạn khi điều khiển các phương tiện giao thông trên những con đường đầy tuyết bao phủ.

Có tới 460 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ trong ngày thứ Hai, trong khi khoảng 3.400 hành khách đã phải ngủ qua đêm tại Sân bay Marita.Trước tình hình đó, nhà chức trách đã cấp lương thực cũng như chăn ấm cho các hành khách.

Miền Đông Nhật Bản tê liệt vì tuyết ảnh 2

Hàng ngàn hành khách mắc kẹt tại sân bay Marita

Thời tiết khắc nhiệt cũng khiến hàng chục chuyến bay trong ngày hôm nay (15-1) phải hủy bỏ.

Nhiều con đường xung quanh Tokyo buộc phải đóng cửa. Chính quyền kêu gọi người dân cẩn thận khi tham gia giao thông.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục