Iraq: Hàng ngàn người biểu tình đòi lật đổ chính phủ

Theo AFP, ngày 15-2, hàng ngàn người dân Iraq ở các khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống đã biểu tình, kêu gọi lật đổ chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Nuri al-Maliki trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn song hành với sự bế tắc chính trị vào thời điểm hai tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử địa phương ở nước này.

Theo AFP, ngày 15-2, hàng ngàn người dân Iraq ở các khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống đã biểu tình, kêu gọi lật đổ chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Nuri al-Maliki trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn song hành với sự bế tắc chính trị vào thời điểm hai tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử địa phương ở nước này.

Biểu tình bắt đầu bùng phát sau lễ cầu nguyện thứ sáu hàng tuần của người Hồi giáo ở Mosul, Samarra, Kirkuk, Baquba, Ramadi và Fallujah - các khu vực có đa số dân là người Sunni. Tại các khu vực ở thủ đô Baghdad có đa số người Sunni sinh sống cũng được đặt trong tình trạng an ninh được thắt chặt, trong khi chính quyền trung ương bày tỏ quan ngại rằng phiến quân có thể trà trộn vào dòng người biểu tình. 

K. MINH

Tin cùng chuyên mục