Malaysia triển khai xe tăng, máy bay và tàu chiến tới Sabah

Malaysia triển khai xe tăng, máy bay và tàu chiến tới Sabah

(SGGPO).- Ngày 14-3, lực lượng vũ trang Malaysia đã huy động 12 xe tăng, một số máy bay trực thăng quân sự và tàu chiến đến các căn cứ tại Kampung Tanjung Batu và Sungai Nyamuk, thuộc bang Sabah.

Malaysia triển khai xe tăng, máy bay và tàu chiến tới Sabah ảnh 1

Malaysia tăng cường lực lượng an ninh ở Sabah

Theo hãng thông tấn Bernama, động thái này nhằm chặn lối thoát bằng đường bộ hoặc đường biển của các phần tử khủng bố, cũng như để thuyết phục người dân về khả năng của lực lượng an ninh trong chiến dịch truy quét phiến quân. Giới chức an ninh cho biết sẽ huy động thêm cảnh sát từ các bộ phận điều tra tội phạm và ma túy để tăng cường cho các vị trí đóng quân của cảnh sát tại Felda Sahabat và các khu vực xung quanh.

Sau hơn một tuần triển khai chiến dịch truy quét, lực lượng an ninh Malaysia đã tiêu diệt 58 phần tử khủng bố, bắt giữ 97 người nghi vấn có liên quan đến khủng bố và 196 người khác xâm nhập khu vực cấm.

        C.H.

>>Malaysia: Chiến sự leo thang tại bang Sabah

>>Liên Hợp quốc kêu gọi ngừng giao tranh ở Malaysia

Tin cùng chuyên mục