Pháp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cho quân đối lập Syria

(SGGPO).- Theo AFP, Pháp cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trong việc cung cấp vũ khí cho quân đối lập tại Syria ngay cả khi nước này không thể thuyết phục các thành viên khác trong EU gỡ bỏ cấm vận vũ khí tại Syria.
Pháp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cho quân đối lập Syria

(SGGPO).- Theo AFP, Pháp cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trong việc cung cấp vũ khí cho quân đối lập tại Syria ngay cả khi nước này không thể thuyết phục các thành viên khác trong EU gỡ bỏ cấm vận vũ khí tại Syria.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels ngày 14-3, Tổng thống Pháp Francois Hollandenoi1: “Mục đích của chúng tôi là thuyết phục các thành viên EU vào cuối tháng 5, cũng có thể sớm hơn… Trong trường hợp có một hoặc hai thành viên bác bỏ, Pháp sẽ chịu trách nhiệm”.

Ông Hollande cho rằng các giải pháp chính trị đã thất bại tại Syria bất chấp mọi áp lực và rằng: “chúng ta phải đi xa hơn vì trong hai năm tới có nhiều khả năng  Bashar al-Assad (tổng thống Syria) sẽ dùng mọi biện pháp để chống lại nhân dân Syria”.  

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trước báo giới ở Brussels

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trước báo giới ở Brussels

Ngoài Pháp, Anh cũng bày tỏ sẵn sàng viện trợ vũ khí cho lực lượng đối lập Syria. Một số nước trong EU e ngại việc đổ vũ khí vào Syria chỉ làm leo thang bạo lực. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng EU cần thận trọng trong việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Syria.

Bà Merkel lo ngại phía Tổng thống Assad cũng được các nước ủng hộ viện trợ vũ khí. Ngoài ra nhiều nước lo ngại vũ khí viện trợ sẽ lọt vào tay các lực lượng khủng bố vốn đang ngày càng có ảnh hưởng lớn ở Syria.

K.MINH 

Tin cùng chuyên mục