Tin tặc dọa tấn công Israel

Ngày 16-3, chính quyền Israel và các chuyên gia an ninh mạng của nước này tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với lời đe dọa của nhiều nhóm tin tặc quốc tế thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mạng internet của Israel vào ngày 7-4.

Ngày 16-3, chính quyền Israel và các chuyên gia an ninh mạng của nước này tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với lời đe dọa của nhiều nhóm tin tặc quốc tế thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mạng internet của Israel vào ngày 7-4.

Cuộc tấn công mạng chống Israel mang tên “OpIsrael” do Anonymous, một tổ chức tin tặc quốc tế nổi tiếng hoạt động dưới khẩu hiệu “Bảo vệ quyền tự do internet”, phát động vào tháng 11-2012 để phản đối Israel triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza.

Thông tin này xuất hiện trên rất nhiều trang web cùng với lời kêu gọi “Làm biến mất mạng internet của Israel”. Anonymous từng tuyên bố đã hạ hơn 9.000 trang web, bao gồm cả trang web Bộ Ngoại giao Israel, Ngân hàng Jerusalem. Mới đây, 600.000 tài khoản email sử dụng dịch vụ Walla của khách hàng ở Israel cũng đã bị công bố trên internet. 

C. H.

Tin cùng chuyên mục