Những mục tiêu của Tổng thống Venezuela

Ngày 19-4, Tổng thống đắc cử Nicolás Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela trong bối cảnh Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) tuyên bố sẽ mở rộng việc thẩm tra kết quả bầu cử sau khi liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 14-4 vừa qua.
Những mục tiêu của Tổng thống Venezuela

Ngày 19-4, Tổng thống đắc cử Nicolás Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela trong bối cảnh Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) tuyên bố sẽ mở rộng việc thẩm tra kết quả bầu cử sau khi liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 14-4 vừa qua.

Biểu tình do phe đối lập khởi xướng

Biểu tình do phe đối lập khởi xướng

Tăng lương, giảm thất nghiệp

Ngày 18-4, sau khi ông Capriles chính thức yêu cầu thẩm tra toàn bộ phiếu bầu, CNE đã chấp nhận. Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Công lý tối cao Venezuela bác bỏ kiến nghị kiểm lại phiếu bầu của MUD. Bà Tibisay Lucena nhấn mạnh theo luật bầu cử Venezuela, ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, CNE đã tiến hành thẩm tra 54% số hòm phiếu và không phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào. CNE sẽ thẩm tra 46% số hòm phiếu còn lại. Quyết định trên nhằm đảm bảo không khí hòa hợp và cô lập các nhóm bạo lực tìm cách làm tổn hại nền dân chủ tại Venezuela. Thời gian thẩm tra bổ sung sẽ kéo dài 30 ngày với sự có mặt của đại diện các bên tham gia tranh cử. Bà Lucena nêu rõ đây không phải là kiểm lại phiếu vì bên khiếu nại phải đề đạt yêu cầu lên Tòa án Công lý tối cao, nhưng cơ quan pháp lý này chưa nhận được đề nghị nào.

Về kinh tế, chính phủ của Tổng thống Maduro vừa tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, theo đó đặt ra những mục tiêu cụ thể như: giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 6%, tăng lương tối thiểu cho người lao động 20% vào tháng 5 và 10% vào tháng 9 năm nay. Chính phủ cũng đã lên kế hoạch hoàn thiện hệ thống quản lý ngoại tệ, trong đó khoảng 95% nguồn ngoại tệ của nền kinh tế sẽ do Ủy ban quản lý ngoại tệ (Cadivi) đóng góp và 5% còn lại sẽ do Hệ thống quản lý ngoại tệ bổ sung (SICAD) hỗ trợ.

Điều tra các hành động bạo lực

Cùng ngày 19-4, kết thúc Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn về tình hình Venezuela tại Peru, Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã chúc mừng ông Nicolás Maduro đắc cử tổng thống và kêu gọi các bên tham gia tranh cử tôn trọng kết quả bỏ phiếu. Tuyên bố của nguyên thủ các nước thành viên UNASUR nhấn mạnh mọi khiếu nại hoặc đòi hỏi mà các bên tham gia tranh cử đều phải được đề xuất và giải quyết trong khuôn khổ trật tự pháp lý hiện hành. 12 quốc gia Nam Mỹ này nhất trí cử một phái đoàn để cùng Venezuela điều tra các hành động bạo lực do các lực lượng cánh hữu tại nước này tiến hành trong ngày 15-4 vừa qua.

Sau khi không công nhận kết quả bầu cử nhưng không có văn bản chính thức khiếu nại trước các cơ quan có thẩm quyền, ứng cử viên đối lập Henrique Capriles đã tổ chức biểu tình, làm 8 người ủng hộ chính phủ thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, các cơ sở y tế nơi các bác sĩ Cuba làm việc, các trụ sở của đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền (PSUV) và của CNE tại một số địa phương trong cả nước bị phá hoại. Hành động của ông Capriles bất chấp cuộc bầu cử diễn ra dưới sự giám sát của hơn 3.400 quan sát viên trong nước và 240 quan sát viên quốc tế.

Giới phân tích cho rằng, trong tình hình hiện nay, chính phủ của ông Maduro khó có thể áp dụng phong cách điều hành cứng rắn như dưới thời ông Chavez bởi vì như vậy họ sẽ phải đối mặt với “một nửa đất nước”

Hạnh Chi (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục