Sierra Leone phong tỏa khu vực Ebola

Chính phủ Sierra Leone ngày 24-12 đã ra thông báo phong tỏa trong vòng 5 ngày (từ 24 đến hết ngày 28-12) khu vực phía Bắc của nước này để tăng cường ngăn chặn dịch Ebola.
Sierra Leone phong tỏa khu vực Ebola

(SGGPO).- Chính phủ Sierra Leone ngày 24-12 đã ra thông báo phong tỏa trong vòng 5 ngày (từ 24 đến hết ngày 28-12) khu vực phía Bắc của nước này để tăng cường ngăn chặn dịch Ebola.

Điều trị bệnh nhân Ebola ở Sierra Leone

Thứ trưởng Bộ Truyền thông Sierra Leone, ông Theo Nicol cho biết, việc phong tỏa trong 5 ngày cho phép chính phủ nắm chính xác hơn tình hình dịch bệnh, nếu cần thiết lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài.

Hiện dịch Ebola đã gây ra cái chết của hơn 7.500 người, hầu hết ở các nước Tây Phi. Sierra Leone, Liberia và Guinea là ba quốc gia hưởng nặng nề nhất. Sierra Leone gần đây đã vượt qua Liberia trở thành nước có số lượng người nhiễm Ebola nhiều nhất thế giới.

Sierra Leone tuyên bố tình trạng khẩn cấp về Ebola vào ngày 31-7 và áp đặt việc việc hạn chế đi lại của người dân.

Ngày 12-12, Chính phủ Sierra Leone đã công bố hạn chế tụ tập đông người dịp Giáng sinh và năm mới.

KHÁNH MINH

>> WHO rút nhân viên khỏi Sierra Leone

>> Số ca tử vong do dịch Ebola tăng mạnh

>> Nhiệm vụ dập dịch Ebola khó hoàn thành

>> Nạn nhân Ebola lại tăng nhanh

Tin cùng chuyên mục