Nạn nhân Ebola lại tăng nhanh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 9-12, công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 6.346 người tử vong trong tổng số 17.834 ca nhiễm Ebola tại 8 quốc gia phát hiện chủng virus chết người này, tăng nhiều so với con số 6.055 người tử vong vài ngày trước đó.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 9-12, công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 6.346 người tử vong trong tổng số 17.834 ca nhiễm Ebola tại 8 quốc gia phát hiện chủng virus chết người này, tăng nhiều so với con số 6.055 người tử vong vài ngày trước đó.

Riêng tại 3 nước Tây Phi Guinea, Sierra Leone và Liberia, con số thiệt mạng do nhiễm Ebola đã lên tới 6.331 người, trong đó lo ngại nhất là Sierra Leone, chỉ trong 2 ngày, đã có 3 bác sĩ tử vong, nâng tổng số bác sĩ thiệt mạng tại nước này lên đến 10 người. Các bác sĩ tại bệnh viện lớn ở thủ đô Freetown đã bãi công phản đối chính phủ không cung cấp đủ các trang thiết bị để đối phó với dịch Ebola.

Cho đến nay, chỉ Tây Ban Nha và Senegal là hai quốc gia đã tuyên bố thoát dịch sau 42 ngày không phát hiện ca nhiễm mới.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục