Miền Nam Thái Lan ngập lụt nặng

Ngập lụt nặng hoành hành 8 tỉnh miền Nam Thái Lan, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của hàng trăm ngàn người.

Ngập lụt nặng hoành hành 8 tỉnh miền Nam Thái Lan, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của hàng trăm ngàn người.

Theo Bangkok Post, ngày 5-1, dịch vụ xe bus từ Bangkok đến các tỉnh miền Nam đã phải ngừng hoạt động. Tuyến đường sắt giữa các tỉnh miền Nam trước đó cũng đã ngập chìm trong nước.

Tại tỉnh Narathiwat, Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan tuyên bố tình trạng lụt nặng tại tất cả 13 huyện, trong đó 15.000 người bị ảnh hưởng. Nhiều trường học bị đóng cửa. Tại tỉnh Pattani, tất cả 12 huyện bị ngập lụt, nặng nhất là các huyện Khok Pho, Mayo, Nong Chik, Kapho, Sai Buri và Thung Yang Daeng. Tại tỉnh Phatthalung, tất cả 11 huyện chìm trong nước.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan đã hướng dẫn các tỉnh trưởng phía Nam tiếp tục các kế hoạch di dời dân cư tránh lũ. Đợt ngập lụt tại miền Nam Thái Lan kéo dài từ đầu tháng 12-2016 tới nay nhưng chỉ mới 4/12 tỉnh nước rút.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục