(SGGP).- Sáng 27-3, tại TPHCM đã diễn ra hội nghị “Triển khai công tác xuất bản - phát hành xuất bản phẩm năm 2012”. Năm qua đã có hơn 28.000 cuốn sách được xuất bản với trên 300 triệu bản, tăng 1,7% về cuốn và 2,7% về bản so với 2011. Đặc biệt, các đơn vị xuất bản đã chủ động sưu tầm tài liệu, tổ chức bản thảo, xuất bản nhiều đầu sách về chủ quyền biên giới, biển đảo. Một số sách đã được dịch sang tiếng Anh để phổ biến rộng rãi trên thế giới.
Lĩnh vực phát hành năm qua tăng 2% về số sách (374 triệu bản), 3% về doanh thu (với 2.907 tỷ đồng), 4% về kim ngạch xuất nhập khẩu (23,42 triệu USD). Cả nước đã nhập 50 triệu bản sách, 7,9 triệu báo, tạp chí, xuất 365.500 bản sách, hơn 6,3 triệu báo, tạp chí.
Tồn tại của ngành xuất bản là sách nhập có lỗi vi phạm về vấn đề chủ quyền ngày càng nhiều. Theo thông tin từ Sở TT-TT TPHCM, có đến gần phân nửa lỗi vi phạm của sách nhập khẩu là sai sót về vấn đề chủ quyền quốc gia; tình trạng đăng ký xuất bản ảo nặng nề với việc đăng ký hơn 61.000 cuốn nhưng thực tế chỉ xuất bản gần 19.000 cuốn; chỉ có 5 NXB trên tổng số 64 NXB thực hiện đạt trên 60% so với đăng ký. Liên kết xuất bản vẫn là vấn đề nóng với nhưng mặt tiêu cực như nhiều NXB đã cạnh tranh không lành mạnh với nhau trong việc thu quản lý phí, bỏ mặc đối tác thao túng dẫn đến những sai phạm trầm trọng, gây phản ứng tiêu cực trong xã hội.
Dự kiến, năm 2013 toàn ngành xuất bản sẽ có biến chuyển cụ thể khi luật xuất bản mới có hiệu lực (1-7-2013). Trong đó chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh hoạt động của các NXB, cụ thể hóa trách nhiệm của các thành phần liên kết xuất bản, chủ động xây dựng các tủ sách, bộ sách có giá trị cao, bám sát các vấn đề thời sự của đất nước.
TƯỜNG VY