Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Sáng nay, 21-4, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức tiếp nhận nhiều hiện vật cung đình quý hiếm do các cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng.
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tiếp nhận nhiều hiện vật quý

(SGGPO). - Sáng nay, 21-4, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức tiếp nhận nhiều hiện vật cung đình quý hiếm do các cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng.

Trong đó, một bộ bàn ghế chế tác thời vua Khải Định của nhà sưu tập cổ vật Dương Phú Hiệp. Hai chậu Quán tẩy bằng sứ quý hiếm từ thời nhà Nguyễn của nhà sưu tập Monie Phương (Việt Kiều Campuchia) và 2 cây kiếm triều Nguyễn của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng.

Bộ bàn ghế chế tác dưới thời vua Khải Định

Bộ bàn ghế chế tác dưới thời vua Khải Định

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, đây đều là những hiện vật cung đình vô cùng quý giá, góp phần làm phong phú thêm hệ thống cổ vật của Bảo tàng.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện có trên 11.000 hiện vật quý giá, trong đó có hàng ngàn hiện vật liên quan trực tiếp đến triều đình nhà Nguyễn. Phong trào hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hưởng ứng tích cực những năm qua và đến nay đã có hơn 170 cổ vật quý giá, liên quan đến cung đình đã được hiến tặng cho Bảo tàng.

Hai chậu Quán tẩy của bà Monie Phương và 2 cây kiếm của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng hiến tặng.
Hai chậu Quán tẩy của bà Monie Phương và 2 cây kiếm của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng hiến tặng.

Cũng trong sáng 21-4, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế khai mạc “Trưng bày hiện vật của nhà sưu tập Dương Phú Hiến”. Triển lãm giới thiệu 37 cổ vật gắn với sinh hoạt của các vua chúa ngày xưa, trong đó có nhiều cổ vật ngự dụng (đồ dành cho nhà vua dùng) của triều Nguyễn như: bộ chén bạc, đũa kim giao bọc vàng, chân chèn, khay, chậu quán tẩy… Đặc biệt là 2 bình hoa bằng vàng ròng mỗi bình nặng 3,5kg được chạm khắc tinh xảo.
      

Văn Thắng – Trần Dương 

Tin cùng chuyên mục