Công nhận kỷ lục châu Á cho Tượng Phật nhập Niết bàn trên núi Tà Cú

Công nhận kỷ lục châu Á cho Tượng Phật nhập Niết bàn trên núi Tà Cú

(SGGPO).- Sáng 30-5, tại vị trí Tượng Phật nhập Niết bàn trên núi Tà Cú thuộc chùa Linh Sơn Trường Thọ (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), lễ công bố xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên núi dài nhất châu Á” do Trung tâm Kỷ lục châu Á công nhận đã được tổ chức.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, việc xác lập kỷ lục châu Á đối với Tượng Phật nhập Niết bàn trên núi Tà Cú góp phần tôn vinh và tiếp tục khẳng định giá trị của Di tích lịch sử cấp quốc gia của thắng tích Linh Sơn Trường Thọ.

Ông Biswaroop Roy Chowdhury, Tổng Giám đốc Trung tâm Kỷ lục châu Á trao Giấy công nhận xác lập cho Trụ trì Linh Sơn Trường

Ông Biswaroop Roy Chowdhury, Tổng Giám đốc Trung tâm Kỷ lục châu Á trao Giấy công nhận xác lập cho Trụ trì Linh Sơn Trường

Tượng Phật nhập Niết bàn trên núi Tà Cú được chế tác ở thế nằm nghiêng, lưng tựa vào vách núi, gối đầu lên tay, dài 49m tượng trưng cho 49 năm từ khi Đức Phật thành đạo đến khi nhập diệt, ngang nơi bàn chân là 8,8m, cao từ 2 bàn chân xếp lên là 4,9m, cao từ vai xuống là 12,2m. Nguyên liệu để tạo nên pho tượng là bê tông cốt thép do kiến trúc sư Trương Đình Ý chủ trì thi công từ năm 1963 đến năm 1966. Bên dưới tượng là những tam cấp được nối kết bằng đá chẻ, phía sau lưng tượng là vách núi và cây rừng cổ thụ.

Công nhận kỷ lục châu Á cho Tượng Phật nhập Niết bàn trên núi Tà Cú ảnh 2

Tượng Phật nhận kỷ lục châu Á

Nguyên Vũ

Tin cùng chuyên mục