Tìm ra mẫu thức hoa văn Tả Vu (Đại Nội Huế)

Sáng nay 15-6, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, các chuyên gia Dự án Bảo tồn trùng tu và đào tạo Đức vừa thành công trong việc bóc tách, nghiên cứu và hướng dẫn đội ngũ học viên Việt Nam phục hồi các hoa văn trang trí nội thất công trình Tả Vu (Đại nội Huế). Đồng thời, cơ bản hoàn tất các công đoạn xác định mẫu thức hoa văn, màu sắc, bố cục và kỹ thuật thể hiện nội thất công trình này.
Tìm ra mẫu thức hoa văn Tả Vu (Đại Nội Huế)

(SGGPO). - Sáng nay 15-6, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, các chuyên gia Dự án Bảo tồn trùng tu và đào tạo Đức vừa thành công trong việc bóc tách, nghiên cứu và hướng dẫn đội ngũ học viên Việt Nam phục hồi các hoa văn trang trí nội thất công trình Tả Vu (Đại nội Huế). Đồng thời, cơ bản hoàn tất các công đoạn xác định mẫu thức hoa văn, màu sắc, bố cục và kỹ thuật thể hiện nội thất công trình này.

Bà Andrea Teufel, trưởng nhóm Nhóm Dự án Bảo tồn trùng tu và đào tạo Đức (GCREP) giới thiệu bản lấy mẫu họa tiết trang trí nội thất Tả Vu (Đại nội Huế).

Bà Andrea Teufel, trưởng nhóm Nhóm Dự án Bảo tồn trùng tu và đào tạo Đức (GCREP) giới thiệu bản lấy mẫu họa tiết trang trí nội thất Tả Vu (Đại nội Huế).

Qua đó, góp phần hoàn tất dự án Bảo tồn, phục hồi trang trí nội thất và đào tạo kỹ thuật tại công trình Tả Vu dự kiến vào cuối tháng 7-2013 nhằm tạo thêm một điểm sáng thu hút khách tham quan, tiếp tục khẳng định tính chuẩn mực trong công tác bảo tồn, trùng tu di tích và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Quy trình thực hiện phục hồi các họa tiết trang trí trang trí nội thất Tả Vu (Đại nội Huế).

Quy trình thực hiện phục hồi các họa tiết trang trí trang trí nội thất Tả Vu (Đại nội Huế).

Tả Vu là công trình thuộc cụm di tích khu vực điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành Huế. Nằm trước điện Cần Chánh với chức năng hỗ trợ các hoạt động như lễ thiết triều, ban yến, tổ chức các cuộc họp bàn cơ mật… của triều Nguyễn. Nhưng tác động chiến tranh và thiên tai, hỏa hoạn nên kiến trúc và phần trang trí nội ngoại thất công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các họa tiết trang trí nội thất của tòa nhà đều đã bị che phủ hoặc xóa mờ bởi các lớp vôi vữa của nhiều giai đoạn khác nhau.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục