Xác định rõ nguồn gốc 2 trong 3 cây cổ thụ “khủng” tạm giữ tại Thừa Thiên - Huế

Sáng 9-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã xác minh xong 2 bộ hồ sơ nguồn gốc 2 trong số 3 cây cổ thụ "khủng" bị tạm giữ ở đường tránh Quốc lộ 1 qua Thừa Thiên - Huế như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin.

Theo đó, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ mà ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) là chủ số cây cổ thụ cung cấp, đồng thời xem xét xác minh từ phía kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế xác định, 2 trong số 3 cây cổ thụ quá khổ, quá tải là cây đa sộp được trồng trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, có xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền, hồ sơ đầy đủ.

Trong đó, 1 cây đa sộp được khai thác trên vườn nhà ông Phạm Đình Thưởng (xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, Đắk Lắk) và 1 cây tại vườn café của ông Y Nô Byă (buôn Ê Cam, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Cả 2 cây trên đều được kiểm lâm và chính quyền địa phương xác nhận đúng nguồn gốc theo hồ sơ mà ông Kiều Văn Chương cung cấp.

Xác định rõ nguồn gốc 2 trong 3 cây cổ thụ “khủng” tạm giữ tại Thừa Thiên - Huế ảnh 1 2 cây cổ thụ được xác định là cây đa sộp

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trả lại hồ sơ và bàn giao 2 cây cổ thụ nói trên cho chủ nhân cây là ông Kiều Văn Chương.

Riêng cây còn lại vẫn đang bị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm giữ để chờ xác minh thêm.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã làm việc với tài xế và chủ xe chở 3 cây cổ thụ là Công ty Hải Sơn (Quảng Bình).

"Khi 3 cây cổ thụ được xác định rõ nguồn gốc, chủ cây muốn vận chuyển tiếp thì phải có giấy phép chở hàng quá khổ, quá tải hoặc các cây phải cắt tỉa theo khổ xe, chở đúng quy định", ông Minh nói.

Tin cùng chuyên mục